• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Lan: Đảo Koh Samet nổi tiếng cấm mang theo vật dụng phổ biến này từ tháng 11

Du lịch 01/11/2018 10:26

(Tổ Quốc) - Để không bị nộp phạt khi đến tham quan, du lịch tại hòn đảo xinh đẹp, nổi tiếng Koh Samet của Thái Lan, du khách cần lưu ý không được phép mang theo vật dụng này.

Tờ Express.uk hôm qua đưa tin khách du lịch khi đến đảo Koh Samet của Thái Lan cần loại bỏ hoàn toàn túi ni lông – một vật dụng vô cùng quen thuộc và phổ biến.

Thái Lan: Đảo Koh Samet nổi tiếng cấm mang theo vật dụng phổ biến này từ tháng 11 - Ảnh 1.

Khách du lịch không muốn nộp phạt tối thiểu 1.500 baht cần lưu ý vấn đề này khi du lịch đảo Koh Samet kể từ ngày 01/11/2018

Chính quyền đảo Koh Samet đã ban hành quy định mới, theo đó: Kể từ này 01 tháng 11 năm 2018, tất cả hành khách, khách du lịch khi đến đảo Koh Samet không được mang theo túi ni-lông. Trước khi lên thuyền ra đảo, túi ni-lông đựng vật dụng trong va li của du khách cần phải vứt bỏ hết.

Quy định cũng nêu rõ, bất kỳ ai vi phạm quy định mới này sẽ phải nộp phạt với mức phạt khá cao.

Người dân sống trên đảo cũng buộc phải sử dụng những loại túi khác thay thế cho túi ni-lông như túi vải, túi giấy tái sử dụng…

Thái Lan: Đảo Koh Samet nổi tiếng cấm mang theo vật dụng phổ biến này từ tháng 11 - Ảnh 2.

Túi ni lông là vật dụng rất phổ biến đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên đây lại là vật dụng vô cùng nguy hại đối với môi trường

Không chỉ túi ni-lông, các loại thùng xốp và thùng nhựa cũng bị cấm sử dụng trên đảo. Ni-lông, xốp và nhựa đều là những vật dụng được làm từ vật liệu gây hại cho môi trường.

Giám đốc Vườn quốc gia Koh Samet cho biết: Để bắt đầu thực hiện quy định mới này, chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện lớn để kêu gọi người dân trên đảo chấp hành, đồng thời tuyên truyền về tác hại của túi ni-lông đối với môi trường.

Tại Koh Samet sẽ không có sự tồn tại của túi ni-lông, thùng xốp, Giám đốc Vườn quốc gia Koh Samet nói thêm.

Thái Lan: Đảo Koh Samet nổi tiếng cấm mang theo vật dụng phổ biến này từ tháng 11 - Ảnh 3.

Kể từ ngày hôm nay 01/11/2018, trước khi lên tàu ra đảo Koh Samet, du khách cần lưu ý kiểm tra lại hành lý và loại bỏ các túi ni lông trong hành trang của mình

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi này đảo Koh Samet đón 1.500 khách du lịch tới nghỉ ngơi, vui chơi, tham quan. Mỗi du khách này, sử dụng khoảng tám túi ni-lông trong thời gian họ ở lại trên đảo. Và như vậy mỗi ngày hòn đảo xinh đẹp Koh Samet là nơi "chứa" 12.000 túi ni lông.

Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trên đảo, đầu tiên là tác động đến môi trường cho các loài động vật hoang dã của đảo, tới thảm thực vật và lâu dài sẽ phá hủy hệ sinh thái của đảo.

Không chỉ dừng lại ở việc cấm sử dụng túi ni-lông, chính quyền đảo Koh Samet hiện đang lên dự thảo về quy định cấm sử dụng ống hút bằng nhựa. Nhiều khả năng, quy định này cũng sẽ sớm được thực thi.

Theo Express.uk thì mức phạt tối thiểu cho du khách sử dụng và mang theo túi ni-lông lên đảo Koh Samet là 1.500 baht ( tương đương khoảng 1.050.000 vnd).

Lan Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ