• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào nhân dịp Tết Bunpimay

Thời sự 14/04/2021 16:33

(Tổ Quốc) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lực lượng Biên phòng Quảng Trị phối hợp với một số đơn vị đã chúc Tết, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn.

Ngày 14/4, tại cột mốc biên giới 591, Cửa khẩu phụ Tà Rùng (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Ho (Biên phòng Quảng Bình) và Công ty Nội thất ô tô Bá Vương 2 Đà Nẵng đã thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021 - Phật lịch 2564.

Thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào nhân dịp Tết Bunpimay - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị chúc Tết lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tại cột mốc biên giới 591.

Theo đó, tại cột mốc biên giới, Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với các đơn vị đã thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân cụm bản La Cồ, Cheng Tup (huyện Sê Pôn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Các phần quà bao gồm: 1 tấn gạo, 100 suất quà với tổng trị giá trên 70 triệu đồng.

Được biết, hàng năm vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lực lượng Biên phòng Quảng Trị vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng năm mới lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động trên được tổ chức ngay tại cột mốc biên giới hai nước. Quá trình thăm, tặng quà đảm bảo tốt công tác đối ngoại và phòng chống dịch Covid- 19.

Thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào nhân dịp Tết Bunpimay - Ảnh 2.

Những phần quà ý nghĩa tặng lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Hoạt động này đã góp phần tô thắm, thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới hai bên đối diện. Tiếp tục xây dựng củng cố mối quan hệ hai nước Việt Nam - Lào.

Trước đó, vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa khi kết nối với nhiều đơn vị khác để tặng lương thực, nước sạch, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn nhằm hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn phòng, chống dịch bệnh hiệu quả./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ