• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thể dục dụng cụ Việt Nam: Đặt bước đệm tại SEA Games để "bật" tới mục tiêu xa hơn

Thể thao 11/03/2023 07:30

(Tổ Quốc) - Lịch tập luyện, thi đấu từ SEA Games đến các giải đấu Cup Thế giới, ASIAD và xa hơn là Olympic đã được BHL đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam lên kế hoạch như một lộ trình có liên kết chặt chẽ, bổ trợ cho nhau.

Thể dục dụng cụ (TDDC) là một trong những môn thế mạnh của Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đặc biệt là tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Tại SEA Games 31, TDDC giành được 4 tấm HCV trong 8 nội dung dành cho TDDC nam. Đây cũng là những nội dung đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ hướng tới tại SEA Games 32 trong bối cảnh nước chủ nhà Campuchia không tổ chức các nội dung của nữ.

Ông Bùi Trung Thiện, phụ trách môn thể dục (Tổng cục TDTT) cho biết, ở thời điểm hiện tại, các VĐV quan trọng của đội tuyển TDDC Việt Nam đang tập luyện để đảm bảo tốt nhất chuyên môn.

Lứa VĐV hiện tại của đội tuyển TDDC Việt Nam là sự kết hợp đáng kỳ vọng giữa các VĐV giàu kinh nghiệm đã từng chinh chiến trên các mặt trận như Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành… cùng với các VĐV trẻ đầy tiềm năng như Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong..

Thể dục dụng cụ Việt Nam: Đặt bước đệm tại SEA Games để "bật" tới mục tiêu xa - Ảnh 1.

Mục tiêu trước mắt của TDDC Việt Nam là giành từ 2-3 HCV tại SEA Games 32

"Đây sẽ là cơ hội để các em chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng không chỉ là SEA Games 32 mà còn là ASIAD 19 cũng như vòng loại Olympic" – ông Bùi Trung Thiện nói.

Tại Cup thế giới 2023 vừa qua diễn ra tại Doha (Qatar), ba VĐV trẻ Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong đã có dịp "chạm trán" với các VĐV tài năng khác. Dù chỉ có Trịnh Hải Khang lọt vào chung kết một nội dung đơn môn (nhảy chống) và xếp hạng 7 chung cuộc, nhưng các VĐV trẻ đã thu về những kinh nghiệm quý giá chuẩn bị cho các giải đấu xa hơn.

Theo chia sẻ từ HLV trưởng đội tuyển TDDC Việt Nam Trương Minh Sang, đội tuyển TDDC Việt Nam hiện tại đang luân phiên cử các VĐV ở hai nội dung đơn và toàn năng tham dự lần lượt 4 giải Cup được tổ chức ở 4 châu lục trong năm. Khác với những năm trước, TDDC năm nay có sự thay đổi về quy định tranh suất tham dự Olympic khi yêu cầu các VĐV tham dự giải đạt thành tích tại ít nhất 3 trong 4 giải Cup Thế giới.

"Không như những năm trước, yêu cầu với các VĐV tham dự Olympic sẽ ngày càng cao. Nếu như trước đây có thể đăng ký thi thẳng 4 giải Cup Vô địch Thế giới thì bây giờ VĐV sẽ phải bắt đầu từ vòng loại. Điều này nhằm nâng cấp chất lượng, giảm thời gian thi đấu" – HLV Trương Minh Sang nói.

Tại mỗi nội dung ở các giải đấu sẽ chọn ra 8 VĐV có số điểm cao nhất, ngoại trừ các VĐV đã có sẵn suất tham dự, những VĐV còn lại trong top 8 sẽ tranh suất duy nhất.

"Đây là quy định rất mới, ví dụ trường hợp của Thanh Tùng năm 2019 vào chung kết đơn và nằm trong top 8 VĐV có thành tích tốt nhất. Trong số top 8 này có 5 VĐV đã chắc suất thì 3 VĐV còn lại cũng giành được quyền đi tiếp. Nhưng năm nay chỉ chọn 1 trong số 3 VĐV còn lại" – HLV Trương Minh Sang giải thích.

Thể dục dụng cụ Việt Nam: Đặt bước đệm tại SEA Games để "bật" tới mục tiêu xa - Ảnh 2.

Sau đó, các VĐV sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu xa như ASIAD, Olympic

Sau giải Cup thế giới 2023 tại Doha (Qatar), các thành viên đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho giải đấu tại Azerbaijan và sau đó là Ai Cập vào tháng 4 và tại Hàn Quốc vào cuối tháng 5 đầu tháng 6.

Theo tính toán của BHL đội tuyển TDDC Việt Nam, với mỗi giải đấu sẽ lựa chọn các VĐV phù hợp trong số các nội dung toàn năng hoặc đơn môn để cử đi thi đấu. BHL đội sẽ tiến hành sàng lọc, lựa chọn các VĐV có tố chất tốt nhất ứng với từng nội dung để đạt được mục tiêu đặt ra. Lịch tập luyện, thi đấu từ SEA Games đến các giải đấu Cup Thế giới, ASIAD và xa hơn là Olympic đã được lên kế hoạch như một lộ trình có liên kết chặt chẽ, bổ trợ cho nhau.

Bên cạnh đó, ngoài việc nâng cao trình độ, đạt thành tích với các VĐV trọng điểm, việc đào tạo các VĐV trẻ thay thế cũng là một trong những mục tiêu quan trọng được BHL đội tuyển đặt ra.

"Mục tiêu trước mắt của chúng ta là SEA Games 32. Đại hội năm nay sẽ có 8 nội dung nam gồm đồng đội, toàn năng, 6 nội dung đơn môn. Mục tiêu của đội là phấn đấu giành được từ 2-3 huy chương. Các VĐV trọng điểm của chúng ta năm nay vẫn xoay quanh Phương Thành, Thanh Tùng… Ngoài ra BHL cũng đôn các VĐV trẻ lên thay thế. Hiện tại chúng ta đang có 1 vài VĐV rất tiềm năng" – HLV Trương Minh Sang cho hay./.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ