• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển Võ gậy (Arnis) Việt Nam: Tập 4 ca một ngày, tăng tốc hướng tới SEA Games 32

Thể thao 03/03/2023 08:00

(Tổ Quốc) - Tại SEA Games 32 tới đây diễn ra trên đất Campuchia, đội tuyển Arnis Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2-3 HCV.

Võ gậy (Arnis) là một trong những môn thể thao được nước chủ nhà Campuchia lựa chọn tổ chức tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) vào tháng 5 tới đây. Đây là môn thi đấu khá mới mẻ nhưng cũng khá quen thuộc và từng được các VĐV Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Tuy nhiên, đến SEA Games 31, môn võ này không được tổ chức, các VĐV từng được triệu tập thi đấu cách đấy 2 năm đều trở về tập luyện ở các bộ môn chủ đạo như Pencak Silat, Muay Thái....

Để chuẩn bị cho kỳ đại hội tới đây, đội tuyển Arnis Việt Nam đã được thành lập với 2 HLV, 23 VĐV (13 VĐV nam, 10 VĐV nữ), tham dự 12 nội dung gồm 8 nội dung đối kháng và 4 nội dung biểu diễn.

Tuyển Võ gậy (Arnis) Việt Nam: Tập 4 ca một ngày, tăng tốc hướng tới SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đội tuyển Arnis Việt Nam được thành lập với 23 VĐV đã nhanh chóng bước vào tập luyện

Tuy nhiên, vì Arnis là môn chuyển đổi nên một lần nữa các thành viên của những môn võ khác được tuyển chọn và tập trung tập luyện tại Hà Nội. Tiêu chí tuyển chọn các VĐV cho đội tuyển Arnis Việt Nam cũng được đặt ở mức cao khi yêu cầu VĐV phải có những khả năng di chuyển linh hoạt, khéo léo và tương đồng...Những yếu tố trên giúp việc chuyển đổi từ các môn võ sang Arnis sẽ nhanh hơn.

"Tuy là môn mới nhưng từ kỳ SEA Games 2019 tại Philippines, chúng ta cũng có một số VĐV thi đấu Võ gậy và đạt được thành tích ở các nội dung đối kháng. Nhưng ở lần tập trung này, chúng ta gặp khá nhiều khó khăn, phần vì một số VĐV đã giải nghệ, phần vì nước chủ nhà giới hạn hạng cân thi đấu nên BHL phải có những phương án khắc phục như ép cân, chuyển đổi hạng cân..." - HLV đội tuyển Arnis Việt Nam Nguyễn Thái Linh cho biết.

Bên cạnh đó, vì là môn chuyển đổi và mới được BTC SEA Games 32 công bố hồi đầu năm nên trong thông tư 05 của Bộ VHTTDL năm 2021 "quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia" không có danh mục trang thiết bị cho đội tuyển Arnis tập luyện.

Điều này khiến cho trong khoảng hơn 1 tháng đầu tập trung tập luyện, HLV Nguyễn Thái Linh cùng các học trò phải tự khắc phục bằng những trang bị tương đương, đơn giản hơn như thay gậy gỗ bằng ống nhựa, tập với bao cát, đánh đối kháng ở mức độ cơ bản, tập những động tác căn bản...nhằm bước đầu làm quen trở lại với bộ môn trong quá trình đợi trang thiết bị được cung cấp.

Đến cuối tháng 2 vừa qua, thông qua sự cố gắng của lãnh đạo ngành cùng sự trợ giúp của các đơn vị mạnh thường quân, về cơ bản, đội tuyển Arnis Việt Nam đã có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho quá trình tập luyện.

Tuyển Võ gậy (Arnis) Việt Nam: Tập 4 ca một ngày, tăng tốc hướng tới SEA Games 32 - Ảnh 2.

Các VĐV đều tập trung cải thiện chuyên môn, kĩ thuật hướng tới SEA Games 32

"Đội đã được trang bị thêm có 50 đôi gậy, balo, trang phục, các thiết bị giáp phục trợ... để tập luyện. Ngoài ra, các đơn vị mạnh thường quân cũng thông báo sẽ có các suất học bổng cho VĐV sau khi có thành tích ở Đại hội tới. Đây là động lực lớn cho các VĐV cố gắng phấn đấu có mục tiêu hơn" - HLV Thái Linh cho hay.

Ở thời điểm hiện tại, để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đội tuyển Arnis Việt Nam đã nâng cao và duy trì chế độ tập luyện lên tới 4 ca/ngày gồm ca 5h00 sáng, 8h00 sáng, 14h30 chiều và 19h00 tối.

"Vì thời gian rất gấp rút nên BHL và các VĐV đã quyết tâm nâng cao cường độ tập luyện. Sau nửa tháng đầu tập trung làm quen, chuyển đổi trạng thái, đội đã bước vào guồng quay trơn tru. Dù vậy, toàn đội vẫn còn rất nhiều việc phải làm từ các mảng đối kháng đến biểu diễn. Dù tập căng nhưng các VĐV rất tích cực và quyết tâm" - HLV Thái Linh nói.

Được biết, trong thời gian tới đây, đội tuyển Arnis Việt Nam sẽ có thêm sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Philippines để nâng cao trình độ. Theo đánh giá của BHL, vì Arnis là bộ môn xuất phát từ Philippines nên chắc chắn đây là một trong những đối thủ chính cạnh tranh cho các tấm HCV. Bên cạnh đó, nước chủ nhà Campuchia và Myanmar cũng đã nhanh chóng thuê chuyên gia, bắt đầu tập luyện từ đầu năm. Đây sẽ là những đối thủ cạnh tranh trên con đường hướng tới mục tiêu chinh phục từ 2-3 HCV của đội tuyển Arnis Việt Nam.

VĐV bắt nhịp tốt với guồng quay

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32 lần này, dù thiếu đi một số VĐV đã từng chinh chiến cách đây 4 năm, nhưng đội tuyển Arnis Việt Nam vẫn sở hữu những cái tên rất chất lượng đã từng giành huy chương môn Arnis ở kỳ SEA Games 30 như Hồng Nhung, Thái Bình, Công Quốc…

Theo đánh giá của VĐV Đào Thị Hồng Nhung, dù từng giành HCV năm 2019 nhưng công tác chuẩn bị cho SEA Games năm nay vất vả hơn khi các VĐV phải điều chỉnh hạng cân để phù hợp với quy định của BTC.

Tuyển Võ gậy (Arnis) Việt Nam: Tập 4 ca một ngày, tăng tốc hướng tới SEA Games 32 - Ảnh 3.

Việc sở hữu sẵn nền tảng thể lực tốt giúp các VĐV nhanh chóng bắt nhịp với môn võ mới

Bên cạnh đó, Arnis không phải môn thể thao thường xuyên được tổ chức tại các kỳ Đại hội của khu vực nên việc trở lại tập luyện đều phải làm lại hoàn toàn.

"Bản thân tôi trước là VĐV Pencak Silat, các kĩ thuật hoàn toàn sử dụng chân, tay nhưng khi sang tập Arnis phải dùng gậy và chỉ dùng một tay, là tay thuận nên mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Trong thời gian qua, toàn đội đã tích cực tập kĩ thuật mới, khó khăn lớn nhất với các VĐV chủ yếu xoay quanh vấn đề kĩ thuật" - Hồng Nhung cho biết.

Còn với Công Quốc, một VĐV chuyển đổi từ bộ môn Muay Thái sang, việc sử dụng vũ khí và đi giày cùng cách di chuyển có phần khác của Arnis khiến cho các VĐV giai đoạn đầu khá bỡ ngỡ.

"So với Muay Thái chỉ dùng tay không và đi chân đất thi đấu thì Arnis dùng gậy, đi giày và có cách di chuyển khác nhau nên có chút bỡ ngỡ. Nhưng đối với các VĐV thì chúng tôi đã có sẵn nền tảng thể lực, chuyên môn, chỉ cần bổ sung thêm kĩ thuật" - Công Quốc chia sẻ.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ