• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thi THPT 2020: Trường đại học thay đổi cơ cấu trong các phương thức xét tuyển

Giáo dục 29/04/2020 11:48

(Tổ Quốc) - Trước những thay đổi trong cách thức thi THPT năm 2020, trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiếp tục tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển đại học chính quy như các năm trước, chỉ thay đổi cơ cấu trong các phương thức.

PGS.TS Đặng Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng cho biết, hiện nay Trường đang đào tạo 14 ngành và 24 chuyên ngành, bên cạnh những ngành đào tạo truyền thống, trường mở thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu hiện nay. Trong những năm trước, lượng thí sinh đăng ký vào trường đông, hy vọng năm 2020, trường ĐH Văn hóa Hà Nội sẽ là một điểm đến được nhiều thí sinh lựa chọn.

Trong đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Trường cũng có những điểm mới. TS. Trương Đại Lượng, Trưởng phòng Đào tạo, QLKH&HTQT cho biết, sau khi Bộ GDĐT thông tin tiếp tục tách 3 đầu điểm trong môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, trường vẫn giữ nguyên phương thức tuyển sinh như các năm 2018, 2019, chỉ thay đổi cơ cấu trong các phương thức.

Đối với phương thức xét tuyển thẳng, mở rộng đối tượng xét tuyển từ 7 lên 9 đối tượng, bao gồm cả học sinh trường chuyên, học sinh viết văn và báo chí sẽ tuyển các em đã có tác phẩm được đăng tải trên các cơ quan báo chí và có 3 năm liền THPT là học sinh giỏi.

Phương thức xét tuyển học bạ sẽ thực hiện đối với tất cả các ngành, chuyên ngành, tuyển khoảng 40-50% chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ. Nhà trường cho phép thí sinh lựa chọn một trong hai phương án: lấy điểm học bạ hai kỳ học của năm lớp 11 và kì 1 của lớp 12 hoặc hai kì của lớp 12 nếu thí sinh học đủ hai kỳ của năm lớp 12. Nhà trường mở rộng thêm xét tuyển với chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật của ngành Quản lý văn hóa.

Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020, trường cũng sẽ dành 40-50% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2020. Sau khi Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trường sẽ có thông tin chính thức về quy trình, cách thức nộp hồ sơ vào trường… tới thí sinh năm nay.

Thay đổi thi THPT 2020, trường đại học thay đổi cơ cấu trong các phương thức xét tuyển - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 sẽ thi tốt nghiệp THPT vào tháng 8 tới (ảnh minh họa)

Nhằm tạo ra những cơ hội tốt nhất cho sinh viên theo học tại trường, trường cũng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với sinh viên theo đúng quy định của Đảng, nhà nước.

ThS. Phùng Quốc Hiếu, Trưởng phòng Công tác HSSV cho biết, trường thu học phí theo đúng quy định của Bộ GDĐT, mức thu rất thấp, với phương thức học theo tín chỉ, trong 4 năm học mỗi em đóng khoảng 40 triệu đồng, tương đương với khoảng 10 triệu đồng/ năm học. Sinh viên sẽ không phải đóng thêm một khoản kinh phí nào khác ngoài những khoản bắt buộc.

Ngoài ra, trường có chế độ học bổng khuyến khích học tập, sinh viên có kết quả học tập từ khá tới xuất sắc sẽ được hưởng chế độ học bổng từ 4-5,6 triệu đồng. Các em có thể sử dụng học bổng này để trang trải một phần chi phí học tập.

Bên cạnh đó, hàng năm trường cũng có những suất học bổng cho sinh viên đi học tập tại nước ngoài theo đề án đào tạo tài năng, hay do các đối tác liên kết của trường…

Sinh viên theo học tại trường, ngoài đào tạo chuyên môn, nhà trường còn rất chú trọng đến rèn luyện thể chất để sau khi tốt nghiệp, các em phát triển toàn diện về trí - đức - thể - mỹ.

Trong 4 năm học, trường tạo mọi điều kiện để các em sinh viên tham gia mọi loại hình, tổ chức, sân chơi, mô hình hoạt động xã hội, "chỉ lo các em khép mình không tham gia các hoạt động", thầy Hiếu cho biết.

Hiện trường có gần 30 câu lạc bộ nghệ thuật, học thuật, võ thuật, là những sân chơi cho sinh viên, các em có thể tham gia theo sở thích, năng khiếu của mình. Các sinh viên trong trường tham gia rất đông. Sinh viên của trường đi thi đấu, giao lưu thi đấu trong nước và quốc tế cũng đoạt nhiều giải thưởng.

Thầy Lượng cho biết thêm, hằng năm Nhà trường đầu tư rất lớn vào các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Xác định học tập và nghiên cứu song hành với nhau, trường tạo điều kiện cho sinh viên nghiên cứu trong mọi lĩnh vực nhà trường đào tạo, đây là mục tiêu lớn của Trường .

Các thầy cũng nhắn gửi tới các bậc phụ huynh học sinh, các em có mong muốn lựa chọn học tập tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội tham khảo thêm thông tin tuyển sinh trên các trang thông tin chính thức của trường hoặc gọi điện thoại tới ban tư vấn tuyển sinh để có được những thông tin chính xác, đầy đủ nhất cho đợt tuyển sinh đại học năm 2020.

K.Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ