• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thời trang Mỹ "lên ngôi" tại lễ nhậm chức, gợi nhớ tới "kỷ nguyên" Obama

Giải trí 21/01/2021 19:51

(Tổ Quốc) - Các nhà thiết kế nội địa Mỹ đã có cơ hội tỏa sáng trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden.

CNN đăng tải, trong buổi lễ nhậm thức tổng thống vừa diễn ra vào ngày 20/1, ngành công nghiệp thời trang Mỹ đã nhận được sự khích lệ lớn khi Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đều lựa chọn trang phục của các nhà thiết kế trong nước.

Thời trang Mỹ "lên ngôi" tại lễ nhậm chức, gợi nhớ tới kỷ nguyên Obama - Ảnh 1.

Vợ chồng Tổng thống Joe Biden (phải) và vợ chồng Phó Tổng thống Kamala Harris (trái) (ảnh: CNN)

Phó Tổng thống nữ đầu tiên của Mỹ gây ấn tượng với bộ váy màu tím và áo khoác do Christopher John Rogers đến từ thành phố Baton Rouge, bang Louisiana - thiết kế. Từng giành giải thưởng của Quỹ Thời trang CFDA/Vogue 2019, Rogers là một trong những nhà thiết kế da màu trẻ tuổi được chú ý nhất hiện nay. Anh từng thiết kế trang phục cho cựu Đệ nhất phu nhân Barack Obama và các ngôi sao hàng đầu thế giới như Beyonce và Rihanna…

Cả Tổng thống Biden và Đệ nhị phu quân Douglas Emhoff đều trông vô cùng lịch lãm trong những bộ suit của nhà thiết kế Ralph Lauren. Sinh ra trong một gia đình Do thái nhập cư, Ralph Lauren luôn là một biểu tượng cho thời trang xa xỉ nước Mỹ trong suốt 40 năm qua.

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Jill Biden mặc áo khoác vải tweed màu xanh nước biển, bên trong là váy có đính ngọc trai và pha lê Swarovski phối với khẩu trang cùng màu. Bộ trang phục là một thiết kế của tài năng trẻ sinh tại Colorado và hiện đang làm việc cho thương hiệu Mỹ Markarian – Alexandra O'Neill. "Thật vinh dự khi được chuẩn bị trang phục cho Tiến sỹ Biden. Tôi rất vui khi trở thành một phần (cho dù rất nhỏ) trong lịch sử nước Mỹ", nhà thiết kế O'Neill chia sẻ với CNN.

Thời trang Mỹ "lên ngôi" tại lễ nhậm chức, gợi nhớ tới kỷ nguyên Obama - Ảnh 2.

Mẫu phác thảo cho bộ váy của Đệ nhất phu nhân Jill Biden

Thành lập vào năm 2017, thương hiệu Markarian hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp, bao gồm những ngôi sao hạng A như Lizzo, Priyanka Chopra hay Kate Hudson…

Việc hai vợ chồng Tổng thống và Phó Tổng thống đều lựa chọn các nhà thiết kế Mỹ có thể là một tín hiệu cho thấy sự quay lại của cách tiếp cận "Nước Mỹ đầu tiên" đối với phục trang sự kiện tại Nhà Trắng. Đây thực chất vốn không phải là điều xa lạ dưới thời chính quyền Barack Obama.

Trong khi bà Melania Trump tỏ ra "ưu ái" các nhà thiết kế thành danh châu Âu trong bốn năm đảm nhiệm vai trò Đệ nhất phu nhân, thì người tiền nhiệm của bà – Michell Obama lại thường tìm cơ hội tôn vinh các tài năng Mỹ, từ các nhà thiết kế độc lập như Jason Wu, Isabel Toledo, Thom Browne và Naeem Khan cho tới các thương hiệu nổi tiếng như J. Crew.

Màu tím ý nghĩa

Bà Harris không phải là người nổi tiếng đầu tiên mặc màu tím trong buổi lễ nhậm chức ngày 20/1. Hai cựu Đệ nhất phu nhân là Michelle Obama và Hillary Clinton đều mặc trang phục có sắc màu này lần lượt do Sergio Hudson và Ralph Lauren thiết kế. Không ngạc nhiên khi Sergio Hudson là một thương hiệu thời trang nữ giới cao cấp được thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Mỹ.

Thời trang Mỹ "lên ngôi" tại lễ nhậm chức, gợi nhớ tới kỷ nguyên Obama - Ảnh 3.

Thời trang Mỹ "lên ngôi" tại lễ nhậm chức, gợi nhớ tới kỷ nguyên Obama - Ảnh 4.

Hai cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton (phía trên) và Michelle Obama đều mặc trang phục mang sắc tím trong lễ nhậm chức (ảnh: CNN)

Màu tím – kết hợp từ màu xanh Dân chủ và màu đỏ Cộng hòa, từ lâu đã được coi là màu của lưỡng đảng. Nó cũng là một trong những màu sắc chính thức cho phong trào ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ.

Quyền lực ngôi sao

Nữ ca sỹ Lady Gaga như thường lệ, trở thành tâm điểm khi hát quốc ca trong bộ trang phục ấn tượng của nhà thiết kế đến từ Texas Daniel Roseberry - gồm áo khoác xanh đậm bằng chất liệu cashmere, váy đỏ phồng và trâm cỡ lớn mang hình chim bồ câu hòa bình. Roseberry hiện là giám đốc nghệ thuật cho thương hiệu thời trang Pháp Schiaparelli. "Là một người Mỹ sống tại Paris, bộ áo váy này như một lá thư tình gửi tới đất nước mà tôi rất nhớ nhung và đến người nghệ sỹ tôi luôn thán phục", nhà thiết kế Roseberry cho hay.

Thời trang Mỹ "lên ngôi" tại lễ nhậm chức, gợi nhớ tới kỷ nguyên Obama - Ảnh 5.

Lady Gaga với bộ trang phục của nhà thiết kế đến từ Texas Daniel Roseberry (ảnh: CNN)

Đồng nghiệp của Lady Gaga, Jeniffer Lopez cũng lựa chọn bộ trang phục toàn màu trắng. Đây cũng là một màu chủ đạo trong phong trào ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ. Chính bà Harris đã mặc màu trắng trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11/2020. Năm 2016, khi trở thành ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tỏa sáng trong bộ vest trắng. Và xa hơn nữa, năm 1968, Shirrley Chisholm – người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ cũng mặc trang phục trắng.

Ngôi sao thời trang trẻ bất ngờ

Nếu có một người không bị "lu mờ" khi xuất hiện cùng các Đệ nhất phu nhân và ngôi sao Hollywood trong buổi lễ nhậm chức hôm qua, thì đó chính là con gái chồng của Phó Tổng thống Harris – Ella Emhoff.

Chiếc khoác họa tiết răng cưa chiết eo, có phần cổ áo trắng đứng dáng và phần vai đính hạt lấp lánh – thực sự đã đem về cho cô sinh viên ngành thiết kế vô số lời khen.

Thời trang Mỹ "lên ngôi" tại lễ nhậm chức, gợi nhớ tới kỷ nguyên Obama - Ảnh 6.

Thời trang Mỹ "lên ngôi" tại lễ nhậm chức, gợi nhớ tới kỷ nguyên Obama - Ảnh 7.

Ella Emhoff gây "bão" mạng xã hội với lựa chọn trang phục ấn tượng (ảnh: CNN)

"Là một nghệ sỹ tuổi teen, tôi thấy cần thiết phải nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của Ella rất có ý nghĩa đối với chúng tôi", một bình luận trên Internet viết. Còn nhà báo Evan Ross Katz nhận xét: "Phần vai đính hạt trên áo khoác của Ella Emhoff ư? Tôi thấy một biểu tượng thời trang đang hình thành".

Trong khi chiếc áo khoác là một thiết kế của nhà mốt Ý nổi tiếng Miu Miu, chiếc váy bên trong của Ella cũng gây ấn tượng không kèm. Có phần cổ tròn và vai phồng, chiếc váy dài màu mận chín đến từ Batsheva – một thương hiệu luôn tự hào vì "biết làm mới" các phong cách thời trang truyền thống Mỹ.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ