• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Bộ Công thương: Doanh nghiệp hứa hạ giá thịt lợn xuống 70 ngàn đồng/kg nhưng mua được không phải dễ

Thời sự 05/05/2020 18:56

(Tổ Quốc) - Nói về vấn đề giá thịt lợn vẫn cao dù đã có các giải pháp từ phía Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, phải đến cuối năm 2020 thì chúng ta mới có thể khắc phục được việc này.

Thứ trưởng Bộ Công thương: Doanh nghiệp hứa hạ giá thịt lợn xuống 70 ngàn đồng/kg nhưng mua được không phải dễ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 diễn ra chiều 5/5, Thứ trướng Đỗ Thắng Hải cho biết, thời gian qua, báo chí có phản ánh nhiều về vấn đề giá thịt lợn lên cao đã ảnh hưởng đến đời sống người dân nhất là trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo ông Hải, thịt lợn là thói quen tiêu dùng của người dân, rõ ràng câu chuyện ở đây là quy luật cung cầu. Hiện nay, nguồn thịt lợn đang thiếu và đây là lý do khách quan. Theo đó, dịch tả lợn châu Phi đã ảnh hưởng lớn đến tổng đàn lợn trên toàn quốc.

Dù chúng ta đã dập được dịch tả lợn châu Phi nhưng ở nhiều địa phương vẫn chưa công bố hết dịch. Do đó, nhiều doanh nghiệp, hộ nuôi chưa sẵn sàng tái đàn.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đàn lợn giảm 21%, tuy nhiên báo cáo của địa phương thì con số này có thể là 50%.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương, chỉ có cách để khắc phục đó là tập trung tái đàn lợn, tuy nhiên, dù đã cố gắng nhưng không thể một lúc có thể khắc phục ngay được. Theo tính toán thì ít nhất phải đến cuối năm 2020 thì chúng ta mới có thể khắc phục được vấn đề này.

“Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung tái đàn, đồng thời, phối hợp với Bộ Công thương tăng cường nhập khẩu thịt lợn. Chúng tôi nghĩ rằng, trong thời gian tới, với sự cố gắng của các bộ ngành thì hy vọng từ nay đến cuối năm, giá thịt lợn có thể bình ổn” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

Ông Hải thừa nhận, đang tồn tại việc giá thành lợn giống (lợn hơi) 40 - 50 ngàn/cân, tuy nhiên ra ngoài thị trường giá cao hơn rất nhiều. Thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã hứa sẽ hạ xuống 70 ngàn/đồng nhưng thương lái mua được cũng không hề dễ dàng.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Bộ đã làm việc với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Một số doanh nghiệp có chia sẻ rằng họ không dám nhập thịt lợn về nhiều vì nếu không bán được sẽ lỗ vốn.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ