• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thăm và làm việc với Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna (Áo)

Văn hoá 28/09/2022 21:49

(Tổ Quốc) - Ngày 27/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự chương trình Ngày Việt Nam tại Áo nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thăm và làm việc với Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna (Áo) - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chào mừng Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Vienna, Bà Ulrike Sych - Hiệu trưởng nhà trường cho biết Việt Nam vừa là đối tác truyền thống vừa là đối tác quan trọng của Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Vienna tại Đông Nam Á nói riêng và tại châu Á nói chung, đồng thời đánh giá cao những chương trình hợp tác chuyên sâu về học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên với các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam.

Trao đổi tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna chia sẻ mạng lưới đại học ASEAN - Châu Âu (ASEA-UNINET) đang cân nhắc và xem xét cấp lại các chương trình học bổng trao đổi sinh viên ngắn hạn đang tạm dừng trong hai năm vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna luôn chào đón và tạo điều kiện cho những sinh viên Việt Nam mong muốn được học tập chuyên sâu hơn tại Trường. Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên quốc tế, thời gian qua Trường đã có những thay đổi trong chương trình học âm nhạc cổ điển để những sinh viên đã có bằng đại học và đạt đủ điều kiện đầu vào của Trường có thể tham gia chương trình thạc sỹ 2 năm thay vì chương trình 6 năm như trước đây.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna và các cơ sở đào tạo văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam đặc biệt là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong những năm qua, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các trường văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam với các trường văn hoá, nghệ thuật nổi tiếng của các nước trên thế giới. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thăm và làm việc với Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna (Áo) - Ảnh 2.

Hiện nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang triển khai Đề án Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 – 2025 tầm nhìn 2030 trong đó có hoạt động đào tạo dài hạn sinh viên tài năng và đào tạo ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng cho giảng viên tại các cơ sở đào tạo văn hoá, nghệ thuật nổi tiếng và có uy tín tại nước ngoài. 

Thứ trưởng đề xuất Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna và các bên liên quan của Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác sẵn có trong thời gian qua như tăng cường việc trao đổi giảng viên sang giảng dạy và lên lớp master tại mỗi trường, cử những giảng viên trẻ của Việt Nam sang thực tập, làm việc tại Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Vienna để nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn; hai bên nghiên cứu, xem xét khả năng trao đổi học thuật thông qua việc gửi và đăng các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành của mỗi nước.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí tạo mọi điều kiện thuận lợi và nguồn lực nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về đào tạo nghệ thuật, đồng thời nhất trí xem xét khả năng sớm ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Vienna về đào tạo tài năng theo đề xuất và dự thảo của phía Việt Nam, tạo cơ sở cho các hoạt động hợp tác lâu dài, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Vienna được thành lập từ năm 1817, là một trong những trường đại học lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới chuyên về nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, sân khấu và điện ảnh. Là trường hàng đầu quốc tế về nghiên cứu âm nhạc, các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác và các ngành học liên quan, Trường hiện đang đào tạo cho gần 3.000 sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia trong 115 chương trình cấp bằng và 41 chương trình bổ sung với tổng số 25 khoa chuyên ngành. Trong những năm qua, Trường cử nhiều giảng viên sang  lên lớp chuyên sâu và biểu diễn giao lưu tại nhiều cở sở đào tạo của Việt Nam như Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ