• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng gặp mặt đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX

Thời sự 15/12/2021 21:54

(Tổ Quốc) - Chiều 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng gặp mặt đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu nữ Công an nhân dân tại buổi gặp mặt.

Dự cuộc gặp mặt có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa và 150 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về Đại hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX. Các đại biểu đã báo cáo thành tích, bày tỏ niềm vinh dự về sự quan tâm của Thủ tướng, đồng thời bày tỏ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống và niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nói chung, nữ Công an nhân dân nói riêng.

Thủ tướng gặp mặt đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX - Ảnh 2.

Thủ tướng nêu rõ trong thành tích, kết quả chung của lực lượng Công an thời gian qua, có đóng góp quan trọng của các nữ cán bộ Công an mà các đại biểu hôm nay là đại diện tiêu biểu.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của lực lượng Công an nhân dân; ghi nhận, trân trọng những đóng góp của lực lượng Công an trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2021, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng Công an đã  đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước; tham gia đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19; phục hồi và phát triển kinh tế...

Trong thành tích, kết quả chung của lực lượng Công an thời gian qua, có đóng góp quan trọng của các nữ cán bộ Công an mà các đại biểu hôm nay là đại diện tiêu biểu.

Thủ tướng gặp mặt đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX - Ảnh 3.

Thủ tướng tặng quà, động viên các nữ cán bộ Công an nhân dân.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân nói chung và các nữ cán bộ Công an nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, toàn lực lượng tập trung triển khai các chủ trương lớn mà  Đảng ủy Công an Trung ương đang lãnh đạo, chỉ đạo như: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và  Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương; tiếp tục xây dựng bộ máy theo tinh thần "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ, nhất là trong bối cảnh, tình hình mới có nhiều diễn biến phức tạp; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao; tập trung cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực…

"Tình hình càng phức tạp, khó khăn thì nhiệm vụ của lực lượng Công an càng lớn", Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tốt nhất cho lực lượng Công an.

Thủ tướng Chính phủ chúc Đại hội lần thứ IX của Phụ nữ Bộ Công an thành công tốt đẹp./.

Theo Báo Chính phủ

NỔI BẬT TRANG CHỦ