• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ tướng tiếp xúc cử tri thanh niên, sinh viên, lao động trẻ trước kỳ họp Quốc hội

Thời sự 14/10/2023 19:07

(Tổ Quốc) - Chiều 14/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri đại diện lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận và bước đầu giải quyết kiến nghị của các cử tri.

Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 80 báo cáo, tờ trình. Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án uật, cho ý kiến 8 dự án khác, trong đó có những dự án luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân như các Luật sửa đổi: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Căn cước công dân và Luật Thủ đô…

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được tiếp xúc với các cử tri đại diện lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn TP. Cần Thơ-là lực lượng xung kích, nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước nói chung và Cần Thơ nói riêng.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri thanh niên, sinh viên, lao động trẻ trước kỳ họp Quốc hội - Ảnh 1.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri thanh niên, sinh viên, lao động trẻ trước kỳ họp Quốc hội

"Tuổi trẻ là khởi nghiệp, là đổi mới sáng tạo, là hoài bão, là ước mơ, là lý tưởng, là khát vọng, là cống hiến vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Chúc các bạn thành công trên con đường khát vọng, khởi nghiệp, cống hiến, Tổ quốc và nhân dân đang trông chờ, tin tưởng, hy vọng vào thành công của các bạn", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cho rằng, những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, khoa học của Trung ương mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và thời cơ. Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả; đồng thời chuẩn bị kỹ các phương án, kịch bản, giải pháp ứng phó dứt khoát, hiệu quả, kịp thời, không để bị động, bất ngờ; giữ vững bản lĩnh trong mọi tình huống với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục kiên định mục tiêu tổng quát đề ra (ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; chú trọng an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ gìn môi trường hoà bình, điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước).

Về quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Trong chỉ đạo điều hành, bám sát thực tiễn và bảo đảm sự chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó; kiên trì, bền bỉ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng và những kết quả đạt được, chúng ta tin tưởng rằng, các cấp, các ngành, các địa phương sẽ tiếp tục tập trung cao độ với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, khắc phục những hạn chế, bất cập, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri thanh niên, sinh viên, lao động trẻ trước kỳ họp Quốc hội - Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thủ tướng và các đại biểu Quốc hội đã trực tiếp phản hồi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào một số nội dung liên quan tới chuyển đổi số, đào tạo nhân lực trẻ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho thanh niên, thế hệ trẻ đóng góp cho địa phương và đất nước…

Xây dựng Nhà văn hóa thanh niên Cần Thơ

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND Thành phố đã bước đầu giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đồng bào, cử tri, trong đó có việc sớm triển khai xây dựng Nhà văn hóa thanh niên TP. Cần Thơ.

Cho thêm ý kiến về nội dung này, Thủ tướng bày tỏ rất đồng tình, ủng hộ bởi đây là yêu cầu chính đáng, cần thiết; cần làm nhanh việc quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn lực… để cố gắng triển khai trong nhiệm kỳ này, nếu cần thì huy động nguồn lực của thế hệ trẻ trong việc thiết kế, xây dựng Nhà văn hóa thanh niên Cần Thơ.

Thủ tướng hoan nghênh mong muốn thanh niên tích cực đóng góp, đảm nhận các công trình thanh niên và gợi ý một số nội dung để triển khai, nhất là liên quan tới chuyển đổi số, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, giữ gìn vệ sinh môi trường… trên tinh thần vừa có lợi ích thiết thực với mỗi cá nhân, vừa gắn với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

Thủ tướng đề nghị sau hội nghị, các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất, kiến nghị. Nguyên tắc là nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo.

Đối với những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, UBND TP. Cần Thơ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.



Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ