• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên – Huế: Cho học sinh ven biển nghỉ học do áp thấp nhiệt đới

Giáo dục 09/10/2017 15:11

(Tổ Quốc) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ có nguy cơ gây nguy hiểm, chiều 9/10 học sinh thuộc 5 vùng ven biển và TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chiều 9/10, ông Phạm Văn Hùng – GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Sở vừa có văn bản cho học sinh thuộc 5 vùng ven biển và TP. Huế  được nghỉ học để đảm bảo an toàn do áp thấp nhiệt đới gần bờ có nguy cơ gây nguy hiểm.

Theo đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ các tỉnh miền Trung trong chiều nay sẽ có mưa rất lớn có nguy cơ gây nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT thuộc 5 địa phương ven biển là huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, TX. Hương Trà cùng với học sinh TP. Huế sẽ được nghỉ học trong chiều 9/10.

 Từ sáng 9/10, nhiều nơi tại Thừa Thiên – Huế đã xuất hiện mưa lớn. Ảnh: Thế Trung

Ông Hùng cũng cho biết thêm, vào ngày mai, 10/10 tùy theo tình hình áp thấp nhiệt đới có gây mưa lớn mà các địa phương và ngành giáo dục sẽ có phương án cho học sinh nghỉ học tiếp hay không.

Đài khi tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng cảnh báo, từ chiều 9/10 đến hết ngày 10/10 tại Thừa Thiên – Huế có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 80 – 120mm, có nơi cao hơn. Các địa phương cần đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TW, hồi 10 giờ ngày 9/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

 Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: TT Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TW.

Do ảnh hưởng của ATNĐ sau có khả năng mạnh lên thành bão, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113 độ Kinh Đông.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ chiều nay 9/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm ATNĐ/bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 10.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Đêm nay, khu vực ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm; riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 200-250mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vừa, mưa to (50 -100mm).

Thế Trung

Thế Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ