• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế chuẩn bị khu cách ly, sẵn sàng đón công dân trở về từ TP HCM

Thời sự 19/07/2021 15:40

(Tổ Quốc) - Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung để đón công dân của tỉnh từ TP HCM về cách ly phòng chống dịch COVID-19

Nhằm chuẩn bị khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ TP HCM về, những ngày qua, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên TP Huế, hội viên Hội phụ nữ; đoàn viên, thanh niên tại Thừa Thiên Huế đã được huy động để chuẩn bị cơ sở vật chất cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế.

Thừa Thiên Huế chuẩn bị khu cách ly, sẵn sàng đón công dân trở về từ TP HCM - Ảnh 1.

Ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế sẽ được sử dụng làm khu cách ly tập trung.

Do đây là cơ sở ký túc xá của sinh viên được trưng dụng nên đồ đạc rất nhiều. Các lực lượng đã phối hợp sắp xếp hàng tấn vật chất, các vật dụng sinh hoạt của sinh viên gọn gàng, ngăn nắp; Tổng dọn vệ sinh 7 dãy nhà với 360 phòng để đảm bảo sẵn sàng cách ly khoảng 400 công dân.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng giúp đỡ lưu học sinh Lào di chuyển sang Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế - Huế để nhường chổ cho công tác tiếp nhận, cách ly công dân trở về từ vùng dịch.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu phòng Hậu cần, Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế rà soát lại tất cả các khâu trong quy trình tiếp nhận, bổ sung thêm các vật dụng sinh hoạt cần thiết để phục vụ tốt nhất đối với người được cách ly.

Thừa Thiên Huế chuẩn bị khu cách ly, sẵn sàng đón công dân trở về từ TP HCM - Ảnh 2.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường Bia.

Theo kế hoạch, trong đợt 1 (từ ngày 20/7-25/7), tỉnh Thừa Thiên Huế đón khoảng 300 công dân từ TP HCM trở về địa phương bằng tàu hỏa. Địa phương sẽ tổ chức xét duyệt danh sách đăng ký trở về theo hướng ưu tiên về trước đối với người yếu thế, người gặp khó khăn.

Sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng từ vùng có dịch

Ngày 19/7, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, vừa có văn bản gửi các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bệnh viện tuyến tỉnh và các cơ sở y tế về việc tiếp nhận bệnh nhân nặng, hiểm nghèo đến khám chữa bệnh tại đơn vị.

Theo đó, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP HCM và các tỉnh phía Nam đang diễn biến phức tạp nên việc khám chữa bệnh của người dân gặp nhiều khó khăn. Bệnh viện Trung ương Huế thông báo sẵn sàng tiếp nhận khám chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân phải điều trị kỹ thuật cao, bệnh nâng, bệnh hiểm nghèo từ các vùng đang có dịch.

Thừa Thiên Huế chuẩn bị khu cách ly, sẵn sàng đón công dân trở về từ TP HCM - Ảnh 3.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Để tạo điều kiện cho người bệnh và phương tiện đi lại ngoại tỉnh được duyệt vào Bệnh viện Trung ương Huế khám chữa bệnh, bệnh nhân trước khi đến cần khai báo trên ứng dụng HueS hoặc đăng ký tại địa chỉ https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khamchuabenh, sau đó liên hệ số điện thoại 0234 3834115 để được cung cấp dịch vụ vận chuyển 115 từ chốt khai báo y tế của tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.

Tại đây, trong thời gian cách ly, bệnh nhân sẽ được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (xét nghiệm, siêu âm, CT...) để tiến hành phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp... sau đó sẽ được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Đối với các trường hợp chuyển tuyến, Bệnh viện Trung ương Huế đề nghị đảm bảo đầy đủ nguyên tắc phòng chống dịch theo quy định. Bệnh viện sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người bệnh được khám chữa bệnh tại đơn vị trong giai đoạn dịch COVID-19.

Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, địa phương đã triển khai kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến Chân Mây điều trị COVID-19.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến Chân Mây thành lập tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc với quy mô 150 giường bệnh có nhiệm vụ thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ không triệu chứng, nhẹ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bệnh viện dã chiến Chân Mây sử dụng nguồn nhân lực hiện có tại Trung tâm Y tế Phú Lộc và Sở Y tế điều động thêm từ các đơn vị công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; huy động sự hỗ trợ nhân lực từ các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện bộ, ngành trên địa bàn; lực lượng sinh viên, tình nguyện viên tại các trường cao đẳng, đại học y dược trên địa bàn. Sử dụng cơ sở hiện có tại Bệnh viện Chân Mây cũ.

Bệnh viện dã chiến sẽ có các khu vực điều hành, hành chính; tiếp đón và phân loại bệnh; chẩn đoán hình ảnh; xét nghiệm; hồi sức cấp cứu; điều trị bệnh nhân COVID-19; khu cách ly chờ ra viện; khu dược, cấp phát thuốc và vật tư, hóa chất…/.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ