• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế: Ghi nhận những thiệt hại ban đầu do mưa lũ

Thời sự 14/10/2023 13:42

(Tổ Quốc) - Mưa lớn những ngày qua ngoài gây ngập cục bộ tại một số huyện, thị xã và những khu vực thấp trũng của thành phố Huế cũng đã gây thiệt hại cho một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kịp thời cứu hai mẹ con bị nước lũ cuốn

Ngày 14/10, lãnh đạo UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã kịp thời cứu sống 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 6h20 sáng cùng ngày, bà Trương Thị A. (trú tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền) chở con trên xe máy qua tuyến đường liên xã Quảng Phước - Quảng An (nối thôn Thủ Lễ 2 và thôn Phú Lương B). Do tuyến đường này đang bị ngập sâu, nước chảy xiết nên hai mẹ con không may bị ngã.

Thừa Thiên Huế: Ghi nhận những thiệt hại ban đầu do mưa lũ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ hai mẹ con gặp nạn.

Phát hiện sự việc, lực lượng Đội xung kích Phòng chống thiên tại của xã và người dân địa phương đã kịp thời cứu hộ, đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Được biết, những ngày qua trên địa bàn xã Quảng Phước xuất hiện mưa to, nhiều nơi bị ngập sâu. Tuyến đường nơi hai mẹ con bà A. gặp nạn đã được lực lượng chức năng rào chắn do ngập, nhưng 2 mẹ con vẫn đi qua nên gặp nạn.

Chính quyền địa phương cũng đưa ra cảnh báo, người dân khi di chuyển trong thời tiết mưa, lũ cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không di chuyển qua các tuyến đường có rào gác chắn cấm qua lại.

Một người tử vong khi đi bủa lưới

Cùng ngày, ông Vũ Đức Duy, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu (TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) thông tin, trên địa bàn vừa có một người tử vong trong khi đi bủa lưới đánh bắt cá.

Theo đó, khoảng 13h ngày 13/10, ông Đặng Văn B. (SN 1972, tru tại tổ 10 phường Thủy Châu) đem lưới đến cánh đồng trong khu dân cư tổ 7, phường Thủy Lương để đánh bắt cá. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, không thấy ông B. về nên gia đình chia nhau đi tìm.

Thừa Thiên Huế: Ghi nhận những thiệt hại ban đầu do mưa lũ - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Đặng Văn B.

Khi đến trước số nhà 83 đường Vân Dương thì thấy có một đôi dép và một số tay lưới của ông B. để ở trên bờ nhưng không thấy người. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình kêu gọi thêm bà con lối xóm, thân nhân tổ chức tìm kiếm.

Qua tìm kiếm, đến khoảng 22h45 ngày 13/10 thì mọi người phát hiện ông B. đã tử vong ở dưới nước.

Theo lãnh đạo UBND phường Thủy Châu, hoàn cảnh ông B. thuộc diện khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã đến chia sẻ, hỗ trợ, động viên gia đình.

Ghi nhận những thiệt hại ban đầu

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ 14-17/10, Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Thừa Thiên Huế: Ghi nhận những thiệt hại ban đầu do mưa lũ - Ảnh 3.

Mưa lớn những ngày qua gây ngập cho nhiều vùng thấp trũng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến sáng 14/10, một số địa phương trên địa bàn TP Huế, huyện Nam Đông, A Lưới, thị xã Hương Trà, Hương Thủy học sinh đã đi học trở lại. Còn lại một số địa phương vùng thấp trũng ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Mưa lớn những ngày qua ngoài gây ngập cục bộ tại một số huyện, thị xã và những khu vực thấp trũng của thành phố Huế cũng đã gây thiệt hại cho một số địa phương.

Thừa Thiên Huế: Ghi nhận những thiệt hại ban đầu do mưa lũ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng gia cố đoạn đê bị sạt lở.

Cụ thể, tại huyện Quảng Điền, mưa lớn, dòng nước xoáy chảy mạnh làm sạt lở nghiêm trọng, hở hàm ếch và ăn sâu vào nền đường với độ dài hơn 50m ở thôn Mai Dương, xã Quảng Phước. Nếu không kịp thời gia cố nguy cơ vỡ đê rất cao, gây nguy hiểm đến nhiều nhà dân sống xung quanh; ảnh hưởng đến hàng trăm hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang của người dân địa phương và chia cắt giao thông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền huy động cán bộ, nhân viên và dân quân tự vệ về địa bàn phối hợp với Công an xã và lực lượng tại chỗ của địa phương tiến hành các biện pháp để gia cố chống vỡ đê. Đến nay, sự cố đã tạm khắc phục xong.

Thừa Thiên Huế: Ghi nhận những thiệt hại ban đầu do mưa lũ - Ảnh 5.

Sạt lở bờ biển và đường dân sinh tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

Thừa Thiên Huế: Ghi nhận những thiệt hại ban đầu do mưa lũ - Ảnh 6.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của thời tiết, tại bờ biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang cũng bị sạt lở nghiêm trọng, các tuyến đường dân sinh tại địa phương này có 7 điểm bị sạt lở với chiều dài 50m vào sâu 5-7m.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ