• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ

Thời sự 14/10/2022 20:00

(Tổ Quốc) - Tỉnh Thừa Thiên Huế ưu tiên triển khai sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em, người cao tuổi, để chủ động sơ tán đến nơi an toàn tránh lũ.

Chiều 14/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 14/10 đến ngày 16/10 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Tổng lượng mưa 500-700mm, có nơi trên 800mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Theo ghi nhận, mưa lớn kèm thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ngập. Tại Đập Đá nối đường Nguyễn Sinh Cung với Lê Lợi (TP Huế) nước đã tràn qua, buộc phải rào chắn cấm người và phương tiện qua lại. Một số vùng thấp trũng hạ du sông Hương như ở xã Phú Thanh nước đã tràn lên mặt đường, gây ngập từ 0,1-0,2 m, chính quyền địa phương tiến hành di dời một số hộ hộ dân sống vùng thấp trũng ven sông Hương đến nơi an toàn.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 1.

Đập Đá nối đường Nguyễn Sinh Cung với Lê Lợi (TP Huế) nước đã tràn qua, các phương tiện không thể lưu thông.

Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường liên xã các xã Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng An bị ngập lụt, chia cắt. Tràn Thủ Lễ thuộc tuyến đường tỉnh lộ 4 bị ngập không đi lại được. Tại huyện Phong Điền, tuyến đường liên thôn tại Phú Lộc, Ma Nê thuộc xã Phong Chương; Khu tái định cư Tân Bình xã Phong Bình đã bị ngập 20 đến 30cm với chiều dài hơn 100m.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ di dời 11.700 hộ với trên 37.000 người đến nơi an toàn. Công tác triển khai di dời dân các khu vực sạt lở đất theo các kịch bản, phương án bắt đầu từ 14h và kết thúc trước 17h ngày 14/10.

Đối với khu vực Phú Lộc, Nam Đông do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão, dự kiến việc di dời dân kết thúc trước 19h. Đối với công tác di dời dân các khu vực ngập lụt, hạ du sông Bồ, sông Hương dự kiến kết thúc trước 16h. Các sông khác tùy vào tình hình mưa lũ để chủ động sơ tán dân đảm bảo an toàn.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 2.

Một số địa phương vùng trũng dọc hạ lưu sông Bồ đã bị ngập.

Theo đó, các địa phương ưu tiên triển khai sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương trước như: phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em, người cao tuổi, để chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, chú ý phòng tránh các tại nạn thương tích có thể xảy ra đặc biệt là đuối nước; đảm bảo an ninh trật tự khu vực sơ tán đến; khuyến cáo người dân chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và vật dụng cần thiết cho gia đình khi đi sơ tán.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chiều nay (14/10):

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 3.

Mực nước sông Hương ghi nhận vào chiều 14/10.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 4.

Cầu gỗ lim trên sông Hương hiện tại đã chìm dưới nước lũ.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 5.

Khu vực cầu Đập Đá (TP Huế) nước đã tràn qua, lực lượng chức năng phải đặt rào chắn để ngăn các phương tiện qua lại vào thời điểm này.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 6.

Hồ chứa thủy điện Hương Điền đang điều tiết nước để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du. Mực nước trên sông Bồ xấp xỉ báo động 2.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 7.

Nhiều lồng cá dọc sông Bồ đoạn qua TX. Hương Trà và huyện Quảng Điền đã được người dân neo dây vào các gốc cây, cột trụ... để bảo vệ trước nguy cơ lũ lớn.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 8.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 9.

Trưa và chiều ngày 14/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có lệnh điều chỉnh điều tiết hồ thủy điện Hương Điền trên sông Bồ và thủy điện Bình Điền trên sông Hương. Theo đó vận hành điều tiết hồ thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ 1.100-1.500m3/s; hồ thủy điện Bình Điền từ 900-1.200m3/s. Việc điều tiết khiến mực nước vùng hạ du sông Bồ, sông Hương đang dâng.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 10.

Một số khu vực thấp trũng dọc hạ lưu sông Bồ nước đang lên.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 11.

Nước lũ tràn vào khu dân cư ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế khẩn trương di dời 37 nghìn dân đến nơi an toàn tránh lũ - Ảnh 12.

Chính quyền địa phương vận động người dân tại các vùng thấp trũng, nguy hiểm đến nơi an toàn trước nguy cơ lũ lớn.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ