• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế thông tin việc 26 công dân từ TP. HCM trở về, phải cách ly ở Quảng Trị

Thời sự 08/07/2021 19:37

(Tổ Quốc) - Chiều 8/7, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin với báo chí về sự việc 26 công dân Thừa Thiên Huế đi tàu từ TP. HCM đến Huế nhưng phải về ga Đông Hà (Quảng Trị) và cách ly tại Quảng Trị.

Trước đó, một số cơ quan báo chí có phản ánh, ngày 7/7 và rạng sáng 8/7, hàng chục người dân Thừa Thiên Huế về từ TP. HCM không thể xuống ga Huế, phải ra Đông Hà (Quảng Trị). Những người này đi trên tàu SE4 (đêm 7/7) và tàu SE8 (sáng 8/7) hiện đang được lực lượng phòng chống dịch Quảng Trị tổ chức cách ly theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phương cho biết, từ ngày 27/4 đến nay Thừa Thiên Huế tiếp nhận 10.317 người từ TP. HCM về Huế. Hiện nay tỉnh đang cách ly hơn 2.100 người từ TP. HCM về Huế tại các khu cách ly tập trung.

Thừa Thiên Huế thông tin việc 26 công dân từ TP. HCM trở về, phải cách ly ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin tại buổi họp báo.

Theo báo cáo, hiện nay các khu cách ly tập trung của tỉnh đang quá tải, dễ gây mất an toàn. Trước tình hình đó, tỉnh đã có công văn gửi Bộ Giao thông, vận tải, Tổng cục Đường sắt và các đơn vị liên quan đề xuất dừng bán vé và nhận khách từ TP. HCM đi Thừa Thiên Huế và được chấp thuận.

Khi tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất việc tạm dừng bán vé tàu tuyến TP. HCM - Huế lên Bộ Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan và nhận được sự đồng ý, địa phương cũng đã công khai rộng rãi thông tin này cho người dân được biết. “Rất tiếc, nhiều bà con người dân quê ở Huế không nắm được thông tin, vẫn mua vé ra Huế hoặc ra Quảng Trị”, ông Phương nói.

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, việc 26 công dân Huế xuống ga Đông Hà thì chính quyền Thừa Thiên Huế không hề hay biết. Nếu các công dân này có mong muốn về nhà, tỉnh luôn sẵn sàng đón các công dân đó trở về.

"Thừa Thiên Huế sẵn sàng đón 26 bà con này từ Quảng Trị về địa phương cách ly tập trung nếu bà con có nguyện vọng hoặc Quảng Trị có đề nghị bởi hiện nay họ đang ở trong khu cách ly ở tỉnh Quảng Trị. Tinh thần của tỉnh Thừa Thiên Huế là không từ chối công dân trở về địa phương", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho hay, ngoài đường sắt, hiện hàng không cũng đã dừng các chuyến bay từ TP. HCM về Huế từ ngày 5/7. Riêng đường bộ, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn sẵn sàng đón người dân đi từ vùng dịch trở về tại các chốt kiểm soát y tế.

Tỉnh cũng đang chỉ đạo các huyện sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung để đón người dân từ vùng dịch trở về Huế. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, địa phương cũng mong muốn người dân đang ở vùng có dịch, trừ trường hợp thật sự khẩn cấp thì mới về quê để giảm gánh nặng quá tải tại các khu cách ly tập trung.

Từ ngày 9/7, người về/đến Quảng Bình từ các địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải cách ly tập trung 21 ngày, tự trả chi phí

Ngày 8/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cho biết tỉnh đã có công văn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép trên địa bàn.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là số lượng công dân trở về Quảng Bình từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai và một số địa phương khác liên tục tăng lên trong thời gian gần đây, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và thực hiện mục tiêu kép trên địa bàn, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các lực lượng chức năng có trong thành phần các chốt, tổ kiểm soát liên ngành cần tăng cường nhân lực, vật lực để kiểm soát chặt chẽ công dân và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh trên tất cả các tuyến (biên giới, đường biển, đường sắt, đường bộ).

Đặc biệt hạn chế tập trung đông người tại công viên, các dịch vụ ăn uống vỉa hè, nhất là tại các bãi tắm, bãi biển...; thực hiện nghiêm túc quy định về việc các nhà hàng, quán ăn dọc các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh chỉ được bán hàng đóng gói/hộp mang đi đối với phương tiện vận tải liên tỉnh. Tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm nếu không chấp hành.

Kể từ ngày 9/7, các trường hợp về/đến Quảng Bình từ các địa danh đang giãn cách theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày theo quy định và phải tự chi trả tất cả chi phí cách ly, tiền ăn, tiền xét nghiệm,… trừ các trường hợp được UBND tỉnh Quảng Bình thống nhất tiếp nhận từ UBND TP. HCM./.

Lê Chung - Vĩnh Qúy

NỔI BẬT TRANG CHỦ