• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thúc đẩy các hoạt động VHTTDL có quy mô xứng tầm với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam - Cuba

Thời sự 17/11/2021 15:47

(Tổ Quốc) - Sáng 17/11, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã tiếp và làm việc với ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén - Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Thúc đẩy các hoạt động VHTTDL có quy mô xứng tầm với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Bày tỏ phấn khởi khi được đón tiếp ngài Đại sứ Cuba, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh về những tình cảm tốt đẹp, chân chính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, ủng hộ trong hơn 60 năm qua.  

Chia sẻ về những tình cảm cá nhân của mình với vị Lãnh tụ của Cuba, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhắc lại, trong chuyến thăm đến Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro đã đến thăm Quảng Trị, vùng đất cứ địa của cách mạng. Sự xuất hiện của vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất trên mảnh đất Quảng Trị vào thời điểm ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho cách mạng Việt Nam; đồng thời là biểu tượng cho tình đoàn kết cao đẹp Việt Nam - Cuba.

Thời điểm đó, Chủ tịch Fidel Castro đã để lại ấn tượng sâu đậm với cách mạng, nhân dân Việt Nam với câu nói nổi tiếng "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Chia sẻ những tình cảm tốt đẹp mà ông cảm nhận được về văn hóa, con người trong một lần được đến thăm đất nước Cuba, thủ đô La Habana xinh đẹp, Bộ trưởng cho biết, ông rất ngưỡng mộ về sự nỗ lực, ý chí vượt lên khó khăn để thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng đất nước của nhân dân nơi đây.

Thúc đẩy các hoạt động VHTTDL có quy mô xứng tầm với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi tiếp.

Nhấn mạnh về một số kết quả của chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây, Bộ trưởng cho rằng, các cam kết mà hai Lãnh đạo hai bên thỏa thuận đã một lần nữa minh chứng cho tình cảm tốt đẹp của đất nước, nhân dân hai quốc gia dành cho nhau.

Cảm ơn tình cảm của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dành cho đất nước, nhân dân Cuba, Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén cho rằng, khó có từ nào có thể diễn tả được hết những tình cảm, mối quan hệ mà các thế hệ hai đất nước đã gây dựng nên trong suốt thời gian qua.

"Chủ tịch Phidel Castro đã khởi xướng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, giáo dục các thế hệ người dân Cuba gìn giữ nó. Đó là một di sản lớn, nêu bật tầm quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi ý thức được phải không ngừng nỗ lực để duy trì, nâng tầm mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam" - Đại sứ Cuba nhấn mạnh.

Ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba mang nhiều nghĩa tình, sự hỗ trợ thiết thực của nhân dân Việt Nam đến với Cuba. "Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo các quốc gia mà Cuba đã đón trong 2 năm qua" - Đại sứ Cuba cho biết.

Chia sẻ về một số khó khăn mà đất nước Cuba đang phải trải qua, tuy nhiên, ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén cũng cho rằng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì mối quan hệ đối với Việt Nam luôn được lãnh đạo Cuba quan tâm, xây dựng.

Thúc đẩy các hoạt động VHTTDL có quy mô xứng tầm với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 3.

Ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén - Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Ông cho rằng, trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Cuba nhất là trong lĩnh vực VHTTDL vẫn chưa tương xứng với niềm mong đợi của lãnh đạo, nhân dân hai nước. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ này, ông rất mong muốn thúc đẩy các hoạt động VHTTDL có quy mô xứng tầm với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.  

Bên cạnh với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước, Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén cũng cho rằng, du lịch cũng là lĩnh vực cần được thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. "Cuba xác định du lịch chính là một trong những đầu tàu về kinh tế. Vì vậy, tôi mong rằng hai nước sẽ có một số hoạt động hợp tác trong thời gian tới" - Đại sứ Cuba bày tỏ mong muốn.

Đại sứ cũng chia sẻ, với việc các VĐV Cuba dành được 6 huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020 vừa qua, phía Cuba mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực thể thao thành tích cao trong một số môn thể thao.

Bày tỏ ủng hộ một số gợi mở của Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, trong thời gian tới,  cần có đề xuất với lãnh đạo hai quốc gia để mở rộng hơn nữa quy mô của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba đến các lĩnh vực văn hóa xã hội.

Thúc đẩy các hoạt động VHTTDL có quy mô xứng tầm với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 4.

Đại sứ Cuba tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.

"Giá trị văn hóa, thể thao được xác định là "sức mạnh mềm", du lịch cũng được hai bên xác định là mũi nhọn kinh tế. Do đó, các cuộc họp của các Ủy ban Liên Chính phủ nếu có sự tham gia của Bộ Văn hóa hai bên chắc chắn sẽ thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác về VHTTDL phát triển" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết thêm, trong thời gian qua, Bộ Văn hóa của Việt Nam và Cuba đã tiếp tục phối hợp để thể chế đường lối đối ngoại của hai Nhà nước, tuyên bố chung của lãnh đạo hai bên trong các chuyên thăm để từ đó xây dựng ký biên bản ghi nhớ trong hoạt động văn hóa của hai bên.

"Đây là điều kiện cần để xây dựng các hoạt động có tính chất thường niên. Chúng ta không cần chờ đợi đến lúc đã kiểm soát dịch bệnh mà có thể ký biên bản này thông qua hình thức trực tuyến để có cơ sở triển khai" - Bộ trưởng đề nghị.

Trong hợp tác du lịch, Bộ trưởng cho biết sẽ trao đổi các cơ quan chuyên môn để cử các doanh nghiệp đến tham gia, tìm hiểu, đồng hành khi Cuba tổ chức Hội chợ xúc tiến du lịch. Về thể thao, Bộ trưởng mong muốn phía Cuba hỗ trợ chuyên gia để huấn luyện các VĐV Việt Nam đối với một số bộ môn thế mạnh, trước mắt là Boxing./.

Thế Công - Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ