• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao giữa Việt Nam và Israel

Văn hoá 02/11/2022 15:50

(Tổ Quốc) - Sáng 2/11, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã tiếp Đại sứ Israel Yaron Mayer. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế; Tổng Cục Thể dục thể thao.

Việt Nam và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức kể từ năm 1993. Trải qua 29 năm, mối quan hệ song phương ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác khoa học công nghệ và thương mại. Hiện, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Israel ở khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ vui mừng cho biết, cuộc gặp gỡ với Đại sứ Yaron Mayer là cơ hội tốt để hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao giữa Việt Nam và Israel - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã tiếp Đại sứ Israel Yaron Mayer

Bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Bộ VHTTDL đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Yaron Mayer cho biết, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Israel, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam có sáng kiến tổ chức các hoạt động hợp tác trong thể thao, văn hóa nghệ thuật chào mừng sự kiện này.

Theo Đại sứ Yaron Mayer, phía Israel mong muốn, trong dịp Kỷ niệm quốc khánh nước Cộng hòa Israel (tháng 5/2023), sẽ tổ chức trận đấu hữu nghị giữa tuyển bóng đá Việt Nam và Israel. Trong dịp kỷ niệm 30 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, dự kiến diễn ra tháng 9-10/2023, sẽ đưa Dàn nhạc giao hưởng Jerusalem sang biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và đi biểu diễn phục vụ khán giả Việt Nam ở một số tỉnh, thành.

Đại sứ Yaron Mayer cho biết, Dàn nhạc giao hưởng Jerusalem là một dàn nhạc giao hưởng lớn, có thương hiệu trên thế giới, việc được biểu diễn, giao lưu với các nghệ sĩ Việt Nam là cơ hội tốt để hai bên học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau về nghệ thuật biểu diễn.

Phía Israel cũng mong muốn, hai bên sẽ có hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo. Đại sứ Yaron Mayer cho rằng, nghệ thuật sáng tạo là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Israel. Trong dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, Đại sứ quán Israel và Bộ VHTTDL có thể hợp tác, cùng tổ chức triển lãm nghệ thuật sáng tạo của các nghệ sĩ đại diện hai quốc gia.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao những sáng kiến hợp tác về văn hóa, nghệ thuật, thể thao mà Đại sứ Israel đưa ra. Thứ trưởng khẳng định, Bộ VHTTDL ủng hộ việc Đại sứ quán Israel tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Israel.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao giữa Việt Nam và Israel - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi tiếp

Về tổ chức thi đấu giao lưu giữa hai đội tuyển bóng đá, Thứ trưởng giao Tổng Cục Thể dục thể thao hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Israel để triển khai, đồng thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về lộ trình thực hiện.

Về hoạt động giao lưu biểu diễn giữa hai dàn nhạc giao hưởng, Thứ trưởng đề nghị Đại sứ quán có kế hoạch chi tiết để hai bên phối hợp triển khai thực hiện.

Về triển lãm nghệ thuật sáng tạo đương đại của Israel, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, đây là cơ hội tốt để nhân dân Việt Nam hiểu thêm về đất nước Israel. Thứ trưởng mong muốn, sau khi tổ chức triển lãm nghệ thuật sáng tạo của Israel tại Việt Nam, phía Israel cũng hỗ trợ Việt Nam tổ chức những sự kiện tương tự tại nước bạn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Yaron Mayer bày tỏ tin tưởng, các sự kiện hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao giữa Việt Nam và Israel sẽ đạt hiệu quả cao, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ