• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thúc đẩy hợp tác Văn hóa, Thể thao giữa Việt Nam - Brazil

Văn hoá 29/05/2023 22:21

(Tổ Quốc) - Chiều 29/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thúc đẩy hơn tác Văn hóa, Thể thao giữa Việt Nam - Brazil - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tiếp và làm việc với Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani

Bày tỏ vui mừng khi được tiếp Đại sứ Marco Farani ngay tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và đối tác toàn diện với Brazil, nhất là trong lĩnh vực văn hóa và thể thao.

"Brazil là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh trong lĩnh vực văn hoá, thể thao", nhấn mạnh điều này, Thứ trưởng cho biết Việt Nam luôn nỗ lực đẩy mạnh hợp tác văn hoá, thể thao với Brazil trong thời gian qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác văn hóa Việt Nam – Brazil diễn ra tốt đẹp khi hai bên đã phối hợp, tổ chức nhiều LHP như LHP Mỹ Latinh tại Việt Nam, Tuần lễ phim Brazil tại Hà Nội và TP.HCM, Tuần lễ phim Việt Nam tại Brazil…Cùng với đó là nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh, chiếu phim, tọa đàm khác.

Trên cơ sở Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Brazil, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề xuất hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các đoàn nghệ thuật giao lưu, biểu diễn ở mỗi nước; tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật được tổ chức trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brazil (1989 – 2024), Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9) và Quốc khánh Brazil (7/9), hai nước có thể nghiên cứu tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa tại mỗi nước; coi đây là dịp thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân.

Các chương trình có thể tổ chức bao gồm tuần văn hóa, hòa nhạc, triển lãm, chiếu phim… Ngoài dịp này, để quan hệ hợp tác văn hóa hai nước tiếp tục phát triển, Việt Nam – Brazil cần tăng cường trao đổi, hợp tác tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương.

Về lĩnh vực thể thao, Thứ trưởng cho biết, nhiều VĐV Brazil đã góp phần vào sự phát triển của thể thao Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam rất yêu thích các đội tuyển bóng đá của Brazil.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, hai bên cần khuyến khích, động viên các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia của Việt Nam, Brazil tăng cường ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn, hội nghị thể thao quốc tế; cử các đoàn VĐV tham dự các đại hội và sự kiện thể thao quốc tế tổ chức ở mỗi nước.

Việt Nam mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác ở các môn thể thao mà Brazil có thế mạnh như bóng đá, khiêu vũ thể thao (điệu nhảy Samba), bóng chuyền…

"Trong nhiệm kỳ của mình, tôi mong muốn ngài Đại sứ bằng những kinh nghiệm đã đạt được sẽ có nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác văn hoá, thể thao giữa hai nước" - Thứ trưởng bày tỏ.

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Đại sứ Brazil Marco Farani cũng thể hiện sự ấn tượng trước những thành tựu phát triển chính trị, kinh tế, xã hội cũng như văn hoá, thể thao của Việt Nam.

Thúc đẩy hơn tác Văn hóa, Thể thao giữa Việt Nam - Brazil - Ảnh 2.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng quà lưu niệm cho ngài Đại sứ.

Nhắc lại ấn tượng khi được tham dự Lễ hội đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ 2023, Kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 của UNESCO, Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, Đại sứ khẳng định: "Việt Nam là quốc gia có nhiều di sản văn hóa độc đáo, có sức hút. Đồng thời, Việt Nam đã có hướng đi đúng khi luôn coi trọng, tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hoá; coi di sản văn hóa là nguồn lực nội sinh để phát triển đất nước".

Theo ngài Đại sứ, văn hoá, thể thao là hai lĩnh vực đóng góp rất nhiều trong quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brazil. Do đó để tiếp tục nâng tầm mối quan hệ tốt đẹp này, Đại sứ mong muốn hai bên sẽ nghiên cứu, đẩy mạnh các chương trình hợp tác để tăng cường giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân; phát huy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ cũng thông tin Brazil là quốc gia có nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, nhất là các lễ hội carnaval. Brazil hy vọng với sự hỗ trợ từ Bộ VHTTDL, phía bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội quảng bá những nét đẹp văn hoá, ẩm thực của Brazil đến với người dân Việt Nam.

Nhân dịp 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brazil, Quốc khánh Việt Nam, Quốc khánh Brazil, Đại sứ rất hy vọng hai nước sẽ có chuỗi các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao đặc sắc; để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hoá, nghệ thuật, Đại sứ Marco Farani thông tin các chuyên gia, nghệ sĩ của Brazil sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, chơi nhạc cụ với giảng viên, sinh viên Việt Nam.

Liên quan đến thể thao, Đại sứ nêu rõ sẽ nỗ lực làm việc với các bên liên quan để có thể đưa được đội tuyển bóng đá của nước này sang thi đấu giao lưu tại Việt Nam, nhằm đáp lại tình cảm của người hâm mộ Việt Nam đối với bóng đá Brazil./.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ