• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực hiện ứng xử văn minh du lịch, tạo hình ảnh thân thiện trong mắt du khách

Du lịch 21/02/2020 09:17

(Tổ Quốc) - Chủ động xây dựng kế hoạch giới thiệu quảng bá chương trình du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành du lịch trước tình hình dịch bệnh Covid-19 là những chỉ đạo điều hành đáng chú ý trong lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa và Bình Thuận ngày 20/2.

Khánh Hòa: Thực hiện ứng xử văn minh du lịch

Nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiệt hại do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra theo chỉ đạo của UBDN tỉnh và tạo hình ảnh du lịch Khánh Hòa luôn thân thiện trong mắt du khách, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nghiêm túc triển khai tốt, hiệu quả các quy định của Luật Du lịch năm 2017 và Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ VHTTDL về ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh Du lịch trong hoạt động kinh doanh của đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ra. Cụ thể: Thực hiện nghiêm túc Điều 11 của Luật Du lịch 2017, Quyền của khách du lịch "Được đối xử bình đẳng, được bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe khi sử dụng dịch vụ du lịch, được tôn trọng danh dự nhân phẩm, được cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp". Trong trường hợp bất khả kháng do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra, đề nghị các doanh nghiệp du lịch cần đoàn kết, chia sẻ, thương lượng, thống nhất để duy trì sự hợp tác, cùng nhau vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch giới thiệu quảng bá chương trình du lịch của đơn vị, tham gia hoạt động kích cầu du lịch, các hoạt động xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút khách du lịch trở lại Nha Trang - Khánh Hòa sau dịch bệnh để chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch.

Thực hiện ứng xử văn minh du lịch, tạo hình ảnh thân thiện trong mắt du khách - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Khánh Hòa

Ninh Thuận: Triển khai "Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị"

Ngày 20/2, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 435/KH-UBND triển khai "Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị".

Theo đó, một số nội dung nhiệm vụ cụ thể gồm: Nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp trong đời sống cộng đồng. Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị vào quy ước, hương ước của thôn, khu phố để sinh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân, từ đó tích cực xây dựng gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý và tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao; tập trung triển khai tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể thao, trưng bày triển lãm chuyên đề, sách báo, phim ảnh, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm về trật tự đô thị theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về quảng cáo, đặt biển hiệu để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện đúng quy định. Giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt hành vi lang thang xin ăn.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Từ đó hướng tới xây dựng con người Ninh Thuận phát triển toàn diện có đạo đức, nhân cách và lối sống đẹp, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bình Thuận: Báo cáo nhanh tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ngày 20/02

Theo đó, tại các Khu du lịch, cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang có khoảng 13.160 lượt khách lưu trú du lịch, trong đó có khoảng 2.234 khách nội địa, 10.926 lượt khách quốc tế. Người Trung quốc đang có mặt tại Bình Thuận khoảng 515 người, trong đó khoảng trên 115 khách du lịch. Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận đón 127 khách, trong đó có 61 khách nước ngoài (không có khách Trung Quốc). BQL Di tích tháp Pô Sah Inư đón 277 lượt khách, trong đó có 255 khách nước ngoài (không có khách Trung Quốc).

Các hoạt động đã triển khai về phòng, chống bệnh do vi rút corona: Sở đã ban hành Công văn số 316/SVHTTDL-VP ngày 19/02/2020 về việc phát động đợt thi đua chuyên đề phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. Sở VHTTDL tiếp tục theo dõi, nhắc nhở các doanh nghiệp du lịch có đón khách Trung Quốc tích cực nâng cao các biện pháp phòng chống dịch bệnh đặc biệt nắm thông tin lịch trình của khách để dễ dàng trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Tiếp tục triển khai tăng cường công tác tuyên truyền thông qua đăng tải các tin, bài, hình ảnh trên website và các trang mạng xã hội, với 19 tin, ảnh./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ