• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thuyền trưởng tàu Vietship 01 tử vong sau 2 ngày nhập viện

Thời sự 16/10/2020 19:57

(Tổ Quốc) - Sau khi được cứu, thuyền trưởng tàu Vietship 01 đã tử vong tại bệnh viện do suy đa tạng, nhiễm trùng máu, hội chứng tiêu cơ vân sau hơn 3 ngày bám trụ trên biển.

Chiều 16/10, bác sĩ CKII. Trương Xuân Nhuận - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn B. (51 tuổi, trú tại TP Hải Phòng, thuyền trưởng tàu Vietship 01) đã tử vong. Bệnh viện cùng lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình mai táng.

"Nạn nhân tử vong do suy đa tạng, nhiễm trùng máu, nhiễm độc, suy kiệt sức lực, hội chứng tiêu cơ vân (vùi lấp) nên không qua khỏi", bác sĩ Nhuận thông tin.

Thuyền trưởng tàu Vietship 01 đã tử vong - Ảnh 1.

Trực thăng tham gia giải cứu các thuyền viên tàu Vietship 01 bị gặp nạn trên biển.

Theo bác sĩ Nhuận, ngoài nạn nhân vừa tử vong, hiện một bệnh nhân khác cũng được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị do diễn biến xấu đi. Bệnh nhân này bị gãy xương sườn, viêm phổi, nhiễm trùng phổi, suy tạng và đang được lọc máu.

Gia đình thuyền viên có nguyện vọng đưa bệnh nhân ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị song do đường đi xa, thời tiết mưa bão nên bệnh viện đã chuyển vào Huế tiếp tục điều trị. 5 thuyền viên còn lại và một ngư dân đang điều trị tại khoa Nhiệt đới, sức khỏe tạm ổn định.

Trước đó như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, khoảng 3h sáng 8/10, tàu Vietship 01 neo đậu ở cảng Cửa Việt, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bị nước lũ cuốn trôi ra biển, mắc cạn cách bờ khoảng 400m. Trên tàu có 12 thuyền viên. Trong ngày 9 và 10/10, 4 thuyền viên Vietship 01 tự bơi vào bờ.

Sáng 11/10, trực thăng và đặc công hải quân cứu thêm 7 thuyền viên và một ngư dân (thành viên của một tàu khác tham gia ứng cứu). Cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một thuyền viên dạt vào bờ./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ