• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiêm vaccine Covid-19 khi mang thai có thể bảo vệ trẻ dưới 6 tháng tuổi

Thế giới 16/02/2022 13:38

(Tổ Quốc) - Một nghiên cứu của Chính phủ Mỹ công bố ngày 15/2 cho biết phụ nữ tiêm vaccine trong thời kỳ mang thai có thể bảo vệ trẻ sau sinh và tránh được nguy cơ nhập viện do Covid-19 cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Theo hãng AP, nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh tính hiệu quả thực sự của vaccine đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi sau khi mẹ đã tiêm hai mũi vaccine Pfizer hoặc Moderna trong thời kỳ mang thai.

Tiêm vaccine Covid-19 khi mang thai có thể bảo vệ trẻ dưới 6 tháng tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Các nghiên cứu đã chỉ ra kháng thể từ vaccine truyền sang thai nhi qua dây rốn. Vì vậy, khi mẹ tiêm phòng đầy đủ thì trẻ sơ sinh có thể có kháng thể bảo vệ trước Covid-19. Tiến sĩ Dana Meaney-Delman, một bác sĩ sản khoa và là nhà nghiên cứu của CDC cho biết, ngay cả ở nghiên cứu này, chúng tôi vẫn chưa có dữ liệu đầy đủ về kháng thể từ vaccine để bảo vệ trẻ sơ sinh trước Covid-19.

Trong nghiên cứu, trẻ sơ sinh từng được điều trị ở 20 bệnh viện trong 17 bang của Mỹ vào khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến giữa tháng 1/2022, thời  điểm  số ca mắc liên quan đến biến thể Delta và Omicron tăng mạnh.

Các nghiên cứu không kiểm tra tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ sơ sinh. Thay vào đó, các chuyên gia xem xét dữ liệu của 175 trẻ dưới 6 tháng tuổi nhập viện vì Covid-19 và 203 trường hợp trẻ dưới 6 tháng tuổi khác nhập viện vì một số tình trạng khác. Mặt khác, các chuyên gia cũng thực hiện xem xét tình trạng tiêm chủng của tất cả các bà mẹ có trẻ sơ sinh.

Tỷ lệ tiêm chủng ở những bà mẹ có trẻ dưới 6 tháng tuổi mắc Covid-19 thấp hơn những bà mẹ cho con nhập viện vì các bệnh khác, ước tính chỉ 16% mắc Covid-19 so với 32% ở tình trạng khác.

Các kết quả cũng chứng minh hiệu quả khi phụ nữ mang thai tiêm phòng đầy đủ. Khoảng 2/3 phụ nữ mang thai ở Mỹ đã tiêm phòng đầy đủ và hầu hết đều tiêm phòng trước khi mang thai.

Bên cạnh đó, các mũi tiêm khác, bao gồm cả vaccine phòng cúm và ho gà từng được tiêm trong quá trình thai kỳ cũng có hiệu quả để bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Theo Tiến sĩ Denise Jamieson thuộc Đại học Emory cho rằng đây là tin quan trọng đối với trẻ còn quá nhỏ để biết được hiệu quả của vaccine Covid-19. Trong khi các mũi tiêm vẫn tiếp tục cân nhắc tiêm cho trẻ nhỏ thì vẫn chưa có mũi nào cấp phép tiêm cho trẻ dưới 6 tháng./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ