• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tìm kiếm "Thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022"

Văn hoá 26/08/2022 09:41

(Tổ Quốc) - Nhằm triển khai kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đến năm 2025, chiều ngày 25/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng tạp chí Kiến trúc, Chương trình Định cư con người Liên hiệp quốc UN-Habitat đã tổ chức lễ phát động cuộc thi "Thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022".

Cuộc thi "Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022" được phát động, hướng tới giới trẻ (đặc biệt là sinh viên) khám phá các giá trị văn hóa lịch sử trong khu vực phố cổ Hà Nội và đề xuất ý tưởng thiết kế các không gian nghệ thuật công cộng (gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời), nhằm mang tới những mô hình, giải pháp thiết kế sáng tạo vận dụng công nghệ mới, có giá trị giáo dục và thẩm mỹ, góp phần mang nghệ thuật và hoạt động sáng tạo nghệ thuật tới gần hơn với công chúng.

Một số địa điểm gợi ý: Phố Tràng Tiền, phố sách Đinh Lễ, Nguyễn Xí, phố ẩm thực TốngDuy Tân, phố Cầu Đông (khu vực phía sau chợ Đồng Xuân gồm có phố Thanh Hà, NguyễnThiện Thuật, Cầu Đông, Hàng Khoai), không gian đình Nam Hương, 75 Hàng Trống.

Ngoài ra, thí sinh có thể chủ động tìm kiếm lựa chọn địa điểm trong khu vực khu phố cổ Hà Nội để nghiên cứu, đề xuất ý tưởng của mình như: Thiết kế hệ thống chiếu sáng, cây xanh trang trí, biển hiệu, trang thiết bị đô thị (ghế ngồi, nhà vệ sinh công cộng, các vườn hoa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm...).

Tìm kiếm "Thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022" - Ảnh 1.

Các đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi cùng bắt tay cam kết

Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ được góp mặt trong các hoạt động như: Hội thảo, workshop, tập huấn, gặp gỡ các chuyên gia vào tháng 9/2022, để giúp hoàn thiện ý tưởng dự thi cũng như năng lực chuyên môn.

Ban tổ chức sẽ trao 5 giải thưởng trị giá từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng cho các ý tưởng xuất sắc nhất. Lễ công bố và trao giải của cuộc thi sẽ tổ chức vào Lễ khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2022, dự kiến diễn ra ngày 11/11/2022.

Các thí sinh tham gia dự thi nộp bài trước 16h ngày 12/10/2022 tại Văn phòng Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Số 40 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc email: cuocthi@tckt.vn, tiêu đề mail ghi rõ “Nộp bài dự thi cuộc thi Thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022”.

Cuộc thi nhận được sự đồng hành của Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và sự phối hợp chuyên môn của Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, cuộc thi là một trong những hoạt động triển khai thực hiện các nội dung cam kết với UNESCO nhằm nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội, phát triển mạng lưới nhà thiết kế trẻ khi Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đồng thời, góp phần thúc đẩy các hoạt động thiết kế sáng tạo trong cộng đồng, tăng khả năng tiếp cận không gian công cộng xanh, an toàn, là cầu nối đưa các ý tưởng và thực hành sáng tạo đến gần hơn với công chúng.

Hoạt động này cũng thúc đẩy hợp tác đa bên để tạo ra một môi trường lấy giới trẻ làm trung tâm trong ngành công nghiệp sáng tạo, tìm kiếm các nhà đầu tư nhằm hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo và hình thành các không gian sáng tạo không chỉ cho Hà Nội nói riêng mà còn cho cả nước nói chung.

Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, gạch nối giữa nghệ thuật công cộng và kiến trúc, trong và ngoài nhà với thiên nhiên chính là làm cho cái tổng thể giữa tự nhiên và môi trường ở đó có tính nghệ thuật, tức là không thể thiếu nghệ thuật công cộng. Nghệ thuật công cộng trả lời cho bản chất nhân văn của con người như trường nhìn, sự tiện nghi, sự thoải mái... Tất cả những cái trả lời đó nếu tốt, hợp lý là có tính nhân văn.

Tại lễ phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã giới thiệu về định hướng của chương trình "Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2022". Đây chính là kết quả tiếp nối từ sự thành công rực rỡ của "Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo" năm 2021, nhằm triển khai kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đến 2025./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ