• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tình nguyện viên 22 điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng thi trình diễn kỹ năng sơ cấp cứu

Sức khỏe 23/11/2019 18:36

(Tổ Quốc) - Thông qua chương trình, các tình nguyện viên có dịp trau dồi thêm các kiến thức về kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn và các kiến thức sơ cấp cứu cộng đồng, qua đó có thể tự mình giúp đỡ người thân, gia đình và toàn cộng đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chiều 23/11, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức cuộc thi trình diễn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Thông qua chương trình, các tình nguyện viên có dịp trau dồi thêm các kiến thức về kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn và các kiến thức sơ cấp cứu cộng đồng, qua đó có thể tự mình giúp đỡ người thân, gia đình và toàn cộng đồng.

Tình nguyện viên 22 điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng thi trình diễn kỹ năng sơ cấp cứu  - Ảnh 1.

Các thành viên của 07 đội thi trình diễn sơ cấp cứu là những tình nguyện viên Chữ thập đỏ đến từ 22 điểm sơ cấp cứu.

Tham dự cuộc thi, các thành viên của 07 đội thi trình diễn sơ cấp cứu là những tình nguyện viên Chữ thập đỏ đến từ 22 điểm sơ cấp cứu. Tại cuộc thi, các tình nguyện viên có cơ hội trình diễn các kỹ năng sơ cứu chảy máu, sơ cứu gãy xương, và tìm hiểu về các kiến thức sơ cấp cứu, kiến thức về phong trào Chữ thập đỏ.

Tham gia vào tổ cố vấn kỹ thuật chấm điểm cuộc thi, bác sĩ chuyên khoa I Lê Thanh Quyền – Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết: "Đồng hành cùng tình nguyện viên Sơ cấp cứu Chữ thập đỏ kể từ năm 2018, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ bảng tên các điểm sơ cấp cứu, vật dụng sơ cấp cứu, áo đồng phục và tổ chức các lớp tập huấn sơ cấp cứu cho tình nguyện viên 22 điểm sơ cấp cứu trên địa bàn thành phố. Những điểm sơ cấp cứu này là những chốt điểm thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

Tình nguyện viên 22 điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng thi trình diễn kỹ năng sơ cấp cứu  - Ảnh 2.

Tình nguyện viên 22 điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ ở Đà Nẵng trình diễn các kỹ năng sơ cấp cứu.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phát động hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xuân Canh Tý 2020. Theo đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng phấn đấu vận động 14.000 suất quà trị giá tối thiểu 5 tỷ đồng trợ giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai…

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ