• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức Hội diễn Ca múa nhạc không chuyên tỉnh Hà Nam năm 2020

Văn hoá 15/07/2020 10:12

(Tổ Quốc) - Sôi nổi chuỗi hoạt động "Vui cuối tuần cùng Phố Sách" tại Hà Nội; Hội diễn Ca múa nhạc không chuyên tỉnh Hà Nam năm 2020; Bắc Ninh phong phú hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong 6 tháng cuối năm là những thông tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Tổ chức Hội diễn Ca múa nhạc không chuyên tỉnh Hà Nam năm 2020 - Ảnh 1.

Tổ chức Hội diễn Ca múa nhạc không chuyên tỉnh Hà Nam năm 2020. Ảnh minh họa (nguồn: TTXVN)

Hà Nội: Nhằm tạo không gian vui chơi cho trẻ em dịp nghỉ hè 2020, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội kết hợp với 16 đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức chuỗi hoạt động "Vui cuối tuần cùng Phố Sách" tại Phố Sách Hà Nội (Phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm).

Trong thời gian các hoạt động của sự kiện diễn ra, các em nhỏ và phụ huynh sẽ được trải nghiệm ghép tranh bằng vải, trò chơi dân gian, tâng bóng nghệ thuật, giao lưu âm nhạc cùng các nghệ sĩ nhạc truyền thống và hiện đại.

Đặc biệt, các em nhỏ và phụ huynh còn được tham gia vào hoạt động điểm nhấn "Trao sách yêu thương - Gửi ngàn nụ cười" diễn ra trong hai ngày

Bên cạnh đó, khi tham gia trải nghiệm Phố Sách vào thời gian trên, mọi người còn được hưởng ưu đãi 20-50% cho toàn bộ sách từ 16 đơn vị xuất bản và phát hành đang hoạt động ở không gian này. Toàn tuyến phố được lắp đặt hệ thống wifi miễn phí để phục vụ nhu cầu của người tham gia.

Chuỗi hoạt động "Vui cuối tuần cùng Phố Sách" sẽ diễn ra từ 8h đến 22h các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần từ ngày 18/7 đến 30/8.

Hà Nam: Hội diễn Ca múa nhạc không chuyên tỉnh Hà Nam năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến 31/8/2020, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

Hội diễn Ca múa nhạc không chuyên tỉnh Hà Nam năm 2020 là hoạt động văn hóa văn nghệ mang tính quần chúng, gắn với việc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890 - 20/10/2020) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ (2020 - 2025). Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Thông qua Hội diễn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới đất nước.

Hội diễn còn là dịp để các cơ quan, đơn vị, các ca sỹ, diễn viên, nhạc công gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn của các hạt nhân văn hóa văn nghệ. 

Hội diễn: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống cách mạng của nhân dân ta trong lịch sử dựng nước, giữ nước và đấu tranh giải phóng dân tộc; ca ngợi các giá trị văn hóa của dân tộc trong quá khứ và hiện tại; phản ánh sinh động vẻ đẹp truyền thống của con người Việt Nam trong sinh hoạt, lao động sản xuất, chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bắc Ninh: Trong 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt tập trung chỉ đạo tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền chào mừng và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sở VHTTDL tham mưu và trình UBND tỉnh đề án "Sản xuất phim phóng sự tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa tiêu biểu Bắc Ninh - Kinh Bắc"; lập hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh (đợt 9); cắm biển chỉ dẫn đến các di tích Quốc gia đặc biệt và một số di tích tiêu biểu; hoàn thiện hồ sơ xếp hạng từ 10-15 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; duy trì công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật và trưng bày chuyên đề theo kế hoạch.

Triển khai thực hiện công tác trùng tu, tu bổ cho các di tích được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp năm 2020; tổ chức Lễ trao bằng công nhận Làng Quan họ thực hành đợt 1 năm 2019; xây dựng kế hoạch thực hiện biểu diễn múa Rối nước Đồng Ngư tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổ chức Khai giảng lớp dạy truyền nghề múa Rối nước Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành.

Ngoài ra, tái bản và xuất bản các sách "Làng xã Bắc Ninh" tập 1 và 2, "Bắc Ninh tỉnh chí", "Những điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; phát hành tài liệu, sổ tay, tờ gấp tuyên truyền về giáo dục đời sống gia đình, về Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh. Thư viện tỉnh duy trì phục vụ bạn đọc, phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến khích, cổ vũ văn hóa đọc.

Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp tổ chức phong phú hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động, lưu động, triển lãm, chiếu phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đồng thời tích cực tham gia hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật toàn quốc... Mở lớp học hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, lớp truyền dạy đàn và hát Ca trù tại cộng đồng; hướng dẫn hoạt động văn hóa nghệ thuật trong các thiết chế Nhà văn hóa thôn, làng, khu phố...

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ