• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Văn hoá 08/04/2020 17:41

(Tổ Quốc) - Tổ chức Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam; Tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và gia đình trong phòng, chống dịch Covid – 19… là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc.

Tổ chức Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam (21/4) - Ảnh 1.

Tổ chức Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 (ngày 21/4) từ ngày 19/4 đến 20/5. Ảnh minh họa.

Hà Nội: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tổ chức Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 (ngày 21/4) từ ngày 19/4 đến 20/5.

Theo Kế hoạch số 1235/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ đề Hội sách năm nay là Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, tổ chức tại sàn Book365.vn (Nhà Xuất bản thông tin và truyền thông) trong hơn 1 tháng.

Theo đó, Hội sách online sẽ gồm các gian hàng giới thiệu sách trực tuyến của các nhà xuất bản, công ty phát hành; phục vụ bán sách online; các sự kiện giới thiệu sách mới; giao lưu, tọa đàm với tác giả, diễn giả trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Hội sách online còn có nhiều hoạt động tri ân bạn đọc, ủng hộ chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Hội sách online do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, các đơn vị gồm: Cục Xuất bản, In và Phát hành, Nhà Xuất bản thông tin và truyền thông, Cục Tin học hóa, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện.

Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ điều phối triển khai hội sách. Các nhà xuất bản, đơn vị phát hành tổ chức trưng bày, quảng bá, bán sách tại các gian hàng; giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc qua các chương trình giao lưu, tọa đàm, hội thảo trên nền tảng mạng.

Đặc biệt, sách sẽ được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Phát hành báo chí trung ương vận chuyển đến độc giả mua hàng trên hệ thống trong suốt thời gian diễn ra hội sách.

Hải Phòng: Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2020.

Theo đó, Sở chỉ đạo các phòng, ban tiếp tục quản lý tốt các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, cổ động trực quan, triển lãm trưng bày, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Tham mưu thẩm định các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố theo quy định; hướng dẫn việc thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan, quảng cáo đúng quy định, ưu tiên cho các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trong các dịp kỷ niệm. Phối hợp tuyên truyền, giám sát việc thi hành pháp luật trong hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động bảo tồn và phát huy nghệ thuật Ca trù trên địa bàn thành phố; xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các địa điểm 9 lần Bác Hồ về thăm và làm việc tại Hải Phòng; Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ 3 – năm 2021; Hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện tổ chức và quản lý tốt hoạt động lễ hội, hoạt động tại các di tích do địa phương quản lý….

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020 gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển văn hóa nông thôn; tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Đồng thời, hướng dẫn các huyện thực hiện các tiêu chí về văn hóa xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại thành phố Hải Phòng; Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng; Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố...

Vĩnh Phúc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Văn bản số 255/SVHTT&DL-XDNSVHGĐ về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và gia đình trong phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo đó, Sở VHTTDL đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid - 19, trong đó chú trọng hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh trong phòng, chống dịch Covid - 19, cụ thể:

Đối với việc cưới: Vận động, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân cân nhắc lùi thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm phù hợp khi đã công bố hết dịch; khuyến khích hình thức báo hỷ.

Đối với việc tang: Vận động nhân dân không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ và những ngày tuần tiết; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Thực hiện nghi lễ tảo mộ trong tiết thanh minh theo yêu cầu: Không tập trung đông người, giữ khoảng cách 2m giữa người với người; Vận động các gia đình, dòng họ không tổ chức lên hoan, gặp mặt và các hình thức tập trung đông người khác trong thời gian có dịch./.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ