• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Tơ trời” giăng kín đường vành đai Minh Khai - Ngã tư Vọng

Thời sự 14/06/2018 07:00

(Tổ Quốc) -Dây cáp viễn thông, đường dây điện giăng kín trên đường vành đai 2 kéo dài từ chân cầu Vĩnh Tuy đến Ngã tư Vọng

Đường vành đai 2 có tổng chiều dài lên tới 43,6km tạo thành một vòng cung khép kín bao quanh trung tâm thủ đô Hà Nội. Để triển khai dự án, hơn 2.000 ngôi nhà dọc hai bên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đang được giải toả lấy mặt bằng thi công đường bộ và đường trên cao.

Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công chưa di dời các cột điện cũng như đường dây điện, cáp viễn thông cũ còn lại.
Những búi dây diện, cáp viễn thông như những mảng tơ nhện chăng dọc tuyến đường từ Minh Khai đến Ngã tư Vọng.
Nhiều búi dây quấn chặt cả cột biển báo xe buýt, người dân chờ xe không dám đứng gần vì lo sợ có điện.
Nhiều điểm người dân lấy cọc gõ chống những búi dây này để tránh rơi xuống đường.
Rất nhiều hàng quán tạm bợ được mọc lên dọc tuyến đường này, gây mất mỹ quan đô thị cũng như an toàn cháy nổ.
Nhiều hàng quán còn chằng buộc đường dây điện và những ổ điện để sử dụng trong những lều quán tạm bợ.
Những ổ điện này được thả tự do ngay sát mặt đường Minh Khai. 
Các ổ điện này đều không được che chắn, trong trường hợp trời có mưa thì đây là một hiểm họa khôn lường.
Nhiều điểm các đường dây này còn tạo thành một tấm lưới như muốn cuốn lấy người đi đường không chú ý.
Trước đó, Hà Nội đã công bố trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 sẽ thực hiện hạ ngầm 100% mạng cáp viễn thông khu vực trung tâm. Đây là mục tiêu quan trọng nằm trong Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ