• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Toàn cảnh du lịch châu Á khởi sắc: Các nước tạo điều kiện thuận lợi nhất đón khách quốc tế

Du lịch 18/03/2022 19:26

(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, nhiều thiên đường du lịch châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam đã nới lỏng hạn chế tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế vào nước sau hai năm tạm hoãn vì dịch bệnh

Hàn Quốc quyết định nới lỏng hạn chế cho những du khách đã tiêm vaccine nhằm nỗ lực hồi phục du lịch sau hai năm dịch bệnh.

Toàn cảnh du lịch châu Á khởi sắc: Các nước tạo điều kiện thuận lợi nhất đón khách quốc tế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

Bắt đầu từ tháng 4/2022, du khách quốc tế đã tiêm đầy đủ vaccine và đăng ký lịch sử tiêm chủng Covid-19 trên trang web Q-Code của Hàn Quốc có thể đến nước này mà không bắt buộc phải cách ly 7 ngày. Khách quốc tế đã tiêm đủ hai liều vaccine trong ít nhất 14 ngày trước khi xuất hành được xem như đã tiêm chủng đầy đủ. Vaccine chủng ngừa một mũi của Johson&Johnson cũng được chấp nhận.

Theo trang web của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, khách quốc tế sẽ nhận mã QR qua hệ thống Q-Code, mã này sẽ sử dụng để quét khi nhập cảnh. Hệ thống Q-Code sẽ hỏi các thông tin như số hộ chiếu, quốc gia khởi hành, hãng hàng không, số điện thoại và hồ sơ vaccine.

Du khách di chuyển bằng máy bay phải xuất trình bằng chứng xét nghiệm PCR âm tính trong 48 giờ trước khi khởi hành. Trẻ dưới 6 tuổi không cần xét nghiệm. Tuy nhiên, những du khách chưa tiêm phòng và tất cả hành khách đến từ Pakistan, Pakistan, Uzbekistan, Ukraine và Myanmar vẫn bắt buộc phải tuân thủ thực hiện cách ly cho dù đã tiêm vaccine.

Việc nới lỏng hạn chế diễn ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng. Tính riêng ngày 17/3, khoảng 429 ca tử vong, tăng hơn 140 ca so với kỷ lục vào ngày 15/3.

"Thời điểm khó khăn nhất vì dịch bệnh ở Hàn Quốc có thể sẽ diễn vào cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư. Tuy nhiên, sự phát triển nghiêm trọng của bệnh sẽ chậm hơn trước đây. Điều đó có thể do tính hiệu quả của phương pháp điều trị kháng virus qua đường uống", ông Jung nói.

Các điểm nóng du lịch châu Á khác lần lượt nới lỏng hạn chế

Theo trang SCMP, Thái Lan sẽ bỏ yêu cầu giấy chứng nhận không mắc Covid trước khi đến đối với du khách nước ngoài đã tiêm phòng ngay cả khi các báo cáo số ca mắc mới vẫn tăng. Động thái này được xem là cách triển khai linh hoạt để thu hút khách quốc tế đến đây.

"Du khách đến Thái Lan sẽ chỉ phải trải qua xét nghiệm RT-PCR khi đến và tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ năm", ông Chote Trachu – Thư ký thường trực của Bộ Du lịch và Thể thao cho biết. Trước đó, Thái Lan yêu cầu du khách phải có chứng nhận không mắc Covid-19 cấp trong vòng 72 giờ.

Thái Lan thực hiện nới lỏng hạn chế khách du lịch sau khi các quốc gia như Australia và Philippines lần lượt thông báo mở cửa biên giới sau hơn hai năm dịch bệnh. Quốc gia Đông Nam Á này cũng đang mong đợi có thể đón số lượng lớn khách du lịch nhằm phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh đó, các thiên đường du lịch Đông Nam Á từ Bali đến Bangkok đang tiếp tục mở cửa trở lại, gỡ bỏ các hạn chế phòng bệnh Covid nhằm thu hút nhiều du khách đến hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào du lịch.

Theo trang SCMP, Việt Nam cũng đã nới lỏng các quy định kiểm dịch cho tất cả khách quốc tế.

Từ ngày 1/4, Philippines và Malaysia cũng sẽ miễn cách ly đối với khách quốc tế đã tiêm đủ vaccine. Ở Indonesia, Chính phủ có kế hoạch sẽ cập nhật về hướng dẫn phòng Covid-19 bắt đầu vào đầu tuần sau sau khi chủ trương nới lỏng các biện pháp cách ly cho khách quốc tế bắt đầu áp dụng từ ngày 1/4 tới.

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, du lịch đóng góp trên 12,1% vào GDP châu Á và sử dụng 42 triệu lao động vào năm 2019. Sau đó, khi đại dịch bùng phát và lượng du khách giảm mạnh đã khiến nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói và thất nghiệp.

Tại Philippines và Indonesia, số ca mắc Covid-19 đã giảm mạnh. Tỷ lệ tiêm chủng cũng đã cải thiện và là tín hiệu chung để mở cửa trở lại. Ở Singapore, chủ trương mở cửa đón khách du lịch quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ được thực hiện từ sớm. Chính phủ Singapore hy vọng đây là một phần nỗ lực để lấy lại ít nhất 50% lượng khách quốc tế so thời điểm trước dịch bệnh.

Thái Lan đang xem xét gỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhiều ý kiến cho rằng quy tắc nhập cảnh không kiểm dịch "cồng kềnh". Thời báo Khmer Times dẫn tin, Campuchia cũng đã bỏ các yêu cầu xét nghiêm trước và khi đến.

New Zealand kỳ vọng vào lượng khách du lịch đến từ Australia

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bày tỏ mong muốn sẽ thu hút số lượng lớn khách du lịch Australia đến nước này sau khi thông báo quyết định mở cửa biên giới.

Xuất hiện trên chương trình buổi sáng của Australia ngày 18/3, Thủ tướng Ardern nhấn mạnh, New Zealand chào đón sự trở lại của du khách Australia khi biên giới nước này mở cửa vào ngày 13/4 tới.

New Zealand hy vọng nhiều người dân Australia sẽ đến Biển Tasman du lịch nhằm khôi phục lại ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch.Trước đây, 40% khách du lịch Australia đến đây mỗi năm, ước tính khoảng 1,5 triệu khách.

Khu nghỉ mát trượt tuyết Queenstown, New Zealand đang được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều khách quốc tế đến đây hơn sau thời gian dài vắng bóng du khách nước ngoài. Dự kiến khu nghỉ mát này sẽ mở cửa vào tháng Sáu năm nay.

"Đây sẽ là điểm đến trượt tuyết lý tưởng cho du khách", Thủ tướng Ardern nói thêm.

Khách du lịch Australia đã tiêm phòng có thể nhập cảnh vào New Zealand mà không cần cách ly bắt đầu từ 12/4. Du khách bắt buộc phải xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh sau khi đến.

Thêm vào đó, từ ngày 2/5, New Zealand cũng sẽ mở cửa đón khách quốc tế từ các quốc gia được miễn thị thực khác như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore và Đức./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ