• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng hợp ngày thi thứ 2 THPT Quốc gia 2018: Xuất hiện nhiều thí sinh “đặc biệt”

Thời sự 26/06/2018 20:30

(Tổ Quốc) -Theo đó, tại Thừa Thiên – Huế đã có hàng chục thí sinh lớn tuổi người dân tộc thiểu số Pa Cô, Tà Ôi tham dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Trong ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT 2018, các thí sinh tiếp tục với các bài thi Khoa học Tự nhiên trong buổi sang với tổng số đăng kí dự thi là: 395.576. Các môn thi thành phần gồm môn Vật lí có số thí sinh đăng kí là 388.358 (trong đó, số thí sinh dự thi: 385.829 đạt tỷ lệ 99.34%); Môn Hóa học có số thí sinh đăng kí là 392.619 (trong đó, số thí sinh dự thi: 389.568, đạt tỷ lệ 99.22%); Môn Sinh học có số thí sinh đăng kí là 384.650 (trong đó, số thí sinh dự thi: 382.182, đạt tỷ lệ 99.35%).

Ở buổi chiều, các thí sinh tiếp tục thực hiện bài thi Ngoại ngữ với tổng số đăng kí dự thi là: 818.972 (trong đó, số thí sinh dự thi: 815.933, đạt tỷ lệ 99.63%).

Các thí sinh tại Huế bước ra phòng thi sau khi làm xong bài thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: Lê Chung

Trong ngày thi thứ 2, có 12 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó, 11 thí sinh đình chỉ và cảnh cáo 1 thí sinh.

Đánh giá chung tình hình ngày thi, trên phạm vi toàn quốc thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh so với những năm trước đây. Công tác tổ chức thi ở tất các điểm thi diễn ra an toàn. Ngày thi thứ hai của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Đặc biệt, tại Thừa Thiên – Huế đã ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh “đặc biệt”. Theo đó, có hàng chục thí sinh lớn tuổi người dân tộc thiểu số Pa Cô, Tà Ôi tham dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Cụ thể, tại điểm thi trường THPT Nam Đông (huyện Nam Đông) có 6 thí sinh dự thi. Trong đó thí sinh lớn tuổi nhất là Đoàn Văn Vân và Ra Pát Bông (cùng 49 tuổi, quê xã Thượng Long). Thí sinh ít tuổi nhất là Hồ Văn Ưng (38 tuổi, quê xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông); Tại điểm thi trường Tiểu học Kim Đồng (huyện A Lưới) có 9 thí sinh người Pa Cô dự thi trên 40 tuổi. Lớn tuổi nhất là 2 thí sinh Hồ Ngọc Tú và Hồ Quang Đồng (đều 54 tuổi). Ngoài ra còn có thí sinh Lê Văn Hiếu (46 tuổi, người dân tộc Pa Cô, hiện đang ở TP Huế) thi ở điểm trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Trong tổng số 16 thí sinh lớn tuổi người dân tộc thiểu số có bà Hồ Thị Lê (43 tuổi, dân tộc Cơ Tu, quê xã Hồng Vân, huyện A Lưới) là thí sinh nữ duy nhất. Đặc biệt trong đó có ông Hồ Ngọc Tú (54 tuổi, là cán bộ HĐND xã Hồng Thái, huyện A Lưới) dù có 10 người cháu nhưng vẫn tự tin tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhóm thí sinh là lính nghĩa vụ quân sự được xe chuyên dụng đưa đón đến điểm thi. Ảnh: Lê Chung

Cũng trong kỳ thi này, lần đầu tiên ở Thừa Thiên – Huế có nhóm thí sinh đặc biệt thuộc một đơn vị nghiệp vụ ngành công an đóng tại trên địa bàn đăng ký thi tự do. Nhóm thí sinh gồm có 75 người hiện là lính nghĩa vụ quân sự làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đóng tại TX. Hương Thuỷ. Để tạo điều kiện cho các thí sinh đặc biệt này, đơn vị kể trên đã điều động 3 xe tải chuyên dụng chở đến điểm thi tập trung dành riêng cho thí sinh tự do tại Trường THCS Chu Văn An, TP. Huế.

Theo thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong ngày thi thứ 2 Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở Cụm thi 33 có 4.686 thí sinh đăng ký dự thi môn Vật lí; 4.753 thí sinh đăng ký dự thi môn hóa học; môn sinh học có 4.593 thí sinh đăng ký.

Trong buổi thi sáng 26/6, môn vật lý vắng 29 thí sinh; môn hóa học vắng 34 thí sinh và môn sinh học có 28 thí sinh vắng. Trong buổi thi này có 1 thí sinh tự do tại điểm thi Trường THCS Chu Văn An bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục bước vào làm bài thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ. Năm nay môn ngoại ngữ có 11.431 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tiếng Anh; 37 thí sinh ĐKDT tiếng Pháp; 67 thí sinh ĐKDT tiếng Nhật; 7 thí sinh ĐKDT tiếng Trung. Có 49 thí sinh dự thi tiếng Anh vắng mặt.

Ngày mai (27/06), các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào hoàn thiện các môn khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân./.

Bạch Dương- Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ