• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan thăm và làm việc với Khu triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ

Văn hoá 12/10/2022 14:47

(Tổ Quốc) - Ngày 11/10, Khu triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ đã có buổi tiếp đón và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mooddhitaporn và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM Phan Thị Hồng Xuân về xúc tiến tổ chức triễn lãm tranh Việt Nam – Thái Lan.

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan thăm và làm việc với Khu triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ - Ảnh 1.

Tại buổi làm việc, bà Wiraka Mooddhitaporn đã giới thiệu khái quát về ý nghĩa và mục đích của chuyến thăm và làm việc này. Bà Wiraka Mooddhitaporn cho biết, qua tìm hiểu và được giới thiệu từ Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM, bà được biết đến di sản tranh ảnh đồ sộ, có giá trị và tầm ảnh hưởng sâu sắc mà cụ Bùi Văn Ngọ đã, đang tiếp tục để lại. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM học tập, hợp tác lâu dài trong các hoạt động về văn hóa – nghệ thuật mà hai nước Thái Lan – Việt Nam đang có những điểm tương đồng.

Bà Wiraka Mooddhitaporn cũng bày tỏ mong muốn làm cầu nối hợp tác giữa Khu triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM và Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM trong việc giao lưu hợp tác, chia sẻ, trao đổi để xúc tiến những chương trình hành động cụ thể trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật (tranh) như tổ chức các sự kiện trưng bày, triển lãm tranh giữa hai nước Thái Lan – Việt Nam theo từng chủ đề liên quan; tọa đàm, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về chủ đề tranh;....

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan thăm và làm việc với Khu triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ - Ảnh 2.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng lãnh sự quán Thái Lan cùng thành viên đoàn cũng đã dành thời gian tham quan hệ thống trưng bày của Khu triển lãm tranh Bùi Văn Ngọ.

Cùng quan điểm với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mooddhitaporn, PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM cũng đánh giá di sản mà Khu triển lãm tranh của Họa sĩ Bùi Văn Ngọ đang gây dựng. Đây được xem "Thư viện sống" tranh ảnh quý giá trong công tác học tập và nghiên cứu mỹ thuật của Việt Nam. Đặc biệt, hàng ngàn bức tranh đang được trưng bày tại đây lại có nhiều điểm tương đồng văn hóa giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan như hình tượng hoa sen, hình ảnh chùa tháp, biểu tượng phụ nữ hay dáng dấp người nông dân, đồng quê,...

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan thăm và làm việc với Khu triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ - Ảnh 3.

Bà Wiraka Mooddhitaporn, PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân, ông Bùi Phong Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng cụ Bùi Văn Ngọ 92 tuổi (hàng đầu, cầm gậy)

"Tin rằng, kỳ vọng rằng, sự gặp gỡ hôm nay là lương duyên đặc biệt, mở ra nhiều cơ hội giữa các bên trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa và con người đến với công chúng hai nước; gắn thêm sợ dây đoàn kết, hữu nghị, thắm tình giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan. Hoạt động trao đổi, giao lưu này sẽ mở ra một chương mới trong chặng đường hợp tác lâu dài giữa các bên, đồng thời, ghi nhận thêm những bước tiến dài, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của hai quốc gia.", PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân nhấn mạnh.

Đáp lại thiện chí của bà Wiraka Mooddhitaporn và PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân, ông Bùi Phong Lưu, con trai cụ Bùi Văn Ngọ đã thay mặt cha mình cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm từ phía Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM và Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM. Ông Bùi Phong Lưu cho biết, từ những nét tương đồng về văn hóa, cụ thể là hội họa, Khu triển lãm tranh Bùi Văn Ngọ coi đây là một đề xuất rất có ý nghĩa trong hoạt động bảo tồn, quảng bá và phát huy di sản này.

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan thăm và làm việc với Khu triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thể Hà (quản lý Khu triển lãm tranh Bùi Văn Ngọ) đã đưa đoàn đi tham quan và thuyết minh các tác phẩm tại phòng trưng bày tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ

Sau khi kết thúc buổi làm việc, ông Bùi Phong Lưu và ông Nguyễn Thể Hà (quản lý Khu triển lãm tranh Bùi Văn Ngọ) đã đưa đoàn đi tham quan các phòng trưng bày tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ với hơn 1.000 tác phẩm. Theo ông Nguyễn Thể Hà, chất liệu chủ yếu là sơn dầu, sơn mài, màu nước và một số bức được vẽ bằng chì. Mỗi bức tranh là sự tỉ mỉ, tinh tế đến từng đường nét. Từ quy luật sáng tối, xa gần, màu sắc được biểu đạt có sự kết hợp giữa Đông và Tây. Cả khung tranh cũng được chạm trổ kỳ công.

Được biết, họa sĩ Bùi Văn Ngọ hiện đã 92 tuổi và vẫn đang miệt mài sáng tác (vẽ) tranh mỗi ngày. Ông là người duy nhất trong nước sở hữu nhiều bức tranh lớn đã nhận rất nhiều kỷ lục trong nước và thế giới: bức tượng đồi tiên nữ dài nhất Việt Nam được xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2006, họa sĩ vẽ bức tranh sơn dầu toàn cảnh lăng Tự Đức lớn nhất Việt Nam (2012), tác giả có nhiều tác phẩm tạo hình nhất Việt Nam (2012),... Hiện ông đang sở hữu hàng nghìn bức họa với nhiều thể loại như màu nước, sơn mài, sơn dầu, bút chì…

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan thăm và làm việc với Khu triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Văn Ngọ - Ảnh 5.

Các bên chụp ảnh và tặng quà lưu niệm.

Hà Kiều

NỔI BẬT TRANG CHỦ