• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thư ký Quốc hội: Có đại biểu nghỉ hưu 2 năm vẫn bị nhắn tin khủng bố

Thời sự 18/10/2018 20:15

(Tổ Quốc)- Tại phiên họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV ngày 18/10, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết như vậy.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc, những ngày qua, một số ĐBQH các địa phương cho biết đã bị nhận tin nhắn khủng bố đòi tiền, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông đã biết về thông tin này.

Ngay sau đó, ông đã trao đổi với cơ quan liên quan của Quốc hội và yêu cầu các đoàn ĐBQH gửi báo cáo về Văn phòng.

Tổng thư ký Quốc hội: Có đại biểu nghỉ hưu 2 năm vẫn bị nhắn tin khủng bố - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 18/10.

"Ngay ngày hôm qua, 17/10, chúng tôi đã có văn bản gửi cho Bộ Công an để xác minh, trong tin nhắn, khủng bố đòi tiền lại cho cả số tài khoản cụ thể thì tôi không hiểu là như thế nào"- ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Đồng thời cho biết thêm, khi nào cơ quan chuyên xác minh kết quả cụ thể sẽ trả lời cho báo chí.

Một thông tin khác, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, thậm chí cả một số đồng chí Chánh văn phòng ĐBQH đã nghỉ hưu được 1, 2 năm rồi vẫn nhận tin nhắn khủng bố. Nhiều ĐBQH nhận tin nhắn khủng bố này từ trước đó.

Những ngày qua, một số đoàn ĐBQH thông tin về việc nhận được tin nhắn đe dọa, tống tiền.

Ví dụ, chiều 16/10, ông Hoàng Đức Cường – Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết, ông đã có đơn trình báo sự việc bị nhắn tin đe dọa, tống tiền đến cơ quan công an.

Theo đơn trình báo tội phạm của ông Cường, vào lúc 20h46 ngày 15/10, ông nhận được một tin nhắn từ số điện thoại +84901306437 với nội dụng: "Ông Cường có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để stk này cho ông chuyển khoản vào nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Stk: 060195701256 Sacombank".

Ngoài ông Cường còn có 5 lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH của 5 tỉnh gồm Nguyên Chánh VP tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó VP Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Chánh VP Bắc Giang cũng bị nhận nhắn tin đe dọa từ số điện thoại nêu trên và cùng một nội dung./.


Song Đào, ảnh: Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ