• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm”

Thực hiện: Đức Hoàng | 07/04/2024

(Tổ Quốc) - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu năm 2021. Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, gồm cộng đồng phật tử theo đạo Phật, cộng đồng nhân dân địa phương, cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 1.

Nằm trong chuỗi hoạt động phát triển văn hóa và du lịch, đồng thời hỗ trợ cộng đồng phát triển nhiếp ảnh nghệ thuật và thương mại, chiều ngày 6/4 tại Công viên APEC (quận Hải Châu, Đà Nẵng), Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận Hải Châu phối hợp với Câu lạc bộ nhiếp ảnh Đà Nẵng – Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng cho những tác giả có tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp Lễ hội Quan Thế Âm".

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 2.

Cuộc thi dành cho các hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng với hơn 200 bức ảnh của gần 50 tác giả dự thi. Ban tổ chức đã chấm chọn và trao giải 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 3.

Tác phẩm ảnh bộ Lễ hội Quán Thế Âm 2024 của tác giả Đặng Minh Tú đoạt giải nhất.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 4.

Tác giải Đặng Minh Tú nhận giải nhất ảnh "Nét đẹp Lễ hội Quán Thế Âm".

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 5.

Tác phẩm "Quan Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng trên mây" của tác giả Võ Phước Thơ đoạt giải nhì.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 6.

Tác phẩm "Xe hoa quảng bá sự kiện lễ hội Quán Thế Âm" của tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình đoạt giải ba.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 7.

Tác phẩm "Lễ hội Quán Thế Âm 2024" của tác giả Thái Quán Chúng đoạt giải khuyến khích.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 8.

Tác phẩm "Thư pháp trong lễ hội Quán Thế Âm" của tác giả Lê Quốc Hùng - giải khuyến khích.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 9.

Tác phẩm "Lễ rước Quan Thế Âm" của tác giả Hà Mạnh Quân đoạt giải khuyến khích.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 10.

Tác phẩm "Chân tình pháp đạo" của tác giả Phan Hữu Tuấn Vũ đoạt giải khuyến khích.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 11.

Tác phẩm "Hành trình thả những ước nguyện" của tác giả Nguyễn Hữu Tấn đoạt giải khuyến khích.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 12.

Bên cạnh trao giải ảnh "Nét đẹp Lễ hội Quán Thế Âm", các chuyên gia về AI (trí tuệ nhân tạo) đã có buổi chia sẻ với cộng đồng những người yêu nhiếp ảnh Đà Nẵng chuyên đề “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”.

Ảnh: Nét đẹp lễ hội Quán Thế Âm - Ảnh 13.

Các diễn giả đã giới thiệu về quy trình cơ bản và cách sử dụng AI tạo hình ảnh tạo ra theo ý muốn đồng thời chia sẻ ứng dụng mã nguồn mở AI ComfyUI trong nhiếp ảnh thương mại. Buổi hội thảo là cơ hội để các những người yêu nhiếp ảnh phát triển nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ để sáng tạo, tối ưu hóa công việc sáng tác và thương mại trong lãnh vực nhiếp ảnh.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn thường diễn ra trong ba ngày 17, 18 và 19/2 âm lịch, trong đó ngày 19 là lễ chính thức.

Lễ hội gồm các nghi lễ: Lễ khai kinh, thượng phan - thượng kỳ; Lễ rước ánh sáng; Lễ pháp đàn Quán Thế Âm, thuyết giảng Đạo pháp và tổ chức các khóa tu tập; Chính lễ (Lễ vía Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, Lễ rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, Lễ hóa trang Quán Thế Âm Bồ Tát và Lễ tạ pháp đàn hoa đăng).

Đan xen với các nghi lễ Phật giáo còn có nghi lễ truyền thống của nhân dân địa phương như: Lễ tế Xuân; Lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân công chúa và Lễ tế Thạch nghệ Tổ Sư nghề điêu khắc đá Non Nước Ngũ Hành Sơn.

Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, gồm cộng đồng phật tử theo đạo Phật, cộng đồng nhân dân địa phương, cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đầu năm 2021, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2024, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26/3 đến 29/3 (ngày 17 đến 20/2 âm lịch).

NỔI BẬT TRANG CHỦ