• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy"

Thực hiện: Vĩnh Quý | 06/06/2022

(Tổ Quốc) - Sáng 6/6, Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Bình đã tổ chức trưng bày và triển lãm sách, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" với gần 1000 bức ảnh, cuốn sách tư liệu quý, đặc sắc được chọn lọc, sưu tầm từ vốn tài liệu, hiện vật của Bác Hồ tại Bảo tàng tổng hợp và Thư viện tỉnh Quảng Bình.

Khai mạc trưng bày và triển lãm sách, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy". Đây là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2022).

Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" - Ảnh 1.

Khai mạc trưng bày và triển lãm sách, ảnh "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy"

Với người dân Quảng Bình, 65 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình mãi là niềm hạnh phúc, vinh dự. Trước gần ba vạn đồng bào, chiến sĩ tại sân vận động Đồng Hới lúc bấy giờ, Bác đã căn dặn: "Quảng Bình cùng với Vĩnh Linh ở tuyến đầu miền Bắc, tiếp giáp với miền Nam, mọi việc làm tốt hay xấu của các cô, các chú ở đây đều có ảnh hưởng đến việc bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch có hoạt động liều lĩnh gì thì Quảng Bình và Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết".

Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" - Ảnh 2.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến tham quan triển lãm

Khắc sâu lời dạy của Bác, trong cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ xâm lược, quân và dân Quảng Bình đã không ngại khó khăn gian khổ, tay cày, tay súng, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, trở thành một địa phương anh hùng, là niềm tự hào của cả nước.

Sự quan tâm của Bác, những bức thư của Bác khen, những tình cảm của Bác và Trung ương Đảng là nguồn sức mạnh, cổ vũ quân và dân Quảng Bình vượt qua muôn vàn gian khổ, không tiếc máu xương, đồng sức, đồng lòng vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa ra sức thi đua sản xuất, tích cực đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" - Ảnh 3.

Các cán bộ quân đội đến tham quan những tư liệu về "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy"

Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" - Ảnh 4.

Thế hệ trẻ đến tham quan triển lãm

Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" - Ảnh 5.

Những bức ảnh tư liệu quý về Bác Hồ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy"

65 năm thực hiện lời dạy của Bác, dù đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, song với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, Quảng Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, đồng lòng, chung sức, đoàn kết phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, đưa Quảng Bình ngày càng thay da đổi thịt với những thành tựu như ngày nay.

Ông Hà Quốc Phong, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Bình chia sẻ: Trưng bày và triển lãm sách, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" với gần 1.000 bức ảnh, cuốn sách tư liệu quý, đặc sắc; được sưu tầm, chọn lọc từ vốn tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình và Thư viện tỉnh Quảng Bình.

Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" - Ảnh 6.

Những sinh viên Lào, học lớp dự bị Tiếng Việt trường Đại học Quảng Bình đến tham quan triển lãm

Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" - Ảnh 7.

Các bạn sinh viên Lào chú ý đến những tư liệu quý về Bác Hồ

Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" - Ảnh 8.

Keetar - Sinh viên người Lào học lớp dự bị Tiếng Việt tại Đại học Quảng Bình rất vui khi được tham quan những sử liệu quý về cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh. "Thực sự em đã biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày còn là học sinh ở Lào, khi sang Việt Nam em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về Người. Em rất hạnh phúc"...

Những bức ảnh, cuốn sách trưng bày sẽ phác họa về cuộc đời, sự nghiệp và những công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta; thể hiện sinh động tình cảm đặc biệt của Bác dành cho Nhân dân Quảng Bình và những thành quả của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà trong học tập và làm theo lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Quảng Bình đến nay.

Trưng bày và triển lãm sách, ảnh với chủ đề "65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy" nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp Nhân dân Quảng Bình ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam nói chung, quê hương Quảng Bình nói riêng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NỔI BẬT TRANG CHỦ