• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trịnh Xuân Thanh bị thất lạc một bộ hồ sơ tại Bộ Nội vụ

Thời sự 03/08/2017 19:29

(Tổ Quốc) -Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa cho hay, hồ sơ đề nghị phê chuẩn Trịnh Xuân Thanh làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang tại Bộ này đã bị mất một bản.

Về câu hỏi hồ sơ gốc của Trịnh Xuân Thanh bị thất lạc tại buổi họp báo Chính phủ chiều 3/8, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho hay: “Liên quan tới hồ sơ phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, hồ sơ thất lạc hay không chúng tôi đang báo cáo với cơ quan công an và hiện nay vẫn đang trong quá trình kiểm điểm và điều tra của cơ quan công an”- ông Nguyễn Trọng Thừa cho biết.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Vị Thứ trưởng này cho hay, khi đó Bộ Nội vụ nhận được hai hồ sơ có dấu đỏ, hồ sơ gốc gửi từ Hậu Giang đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh này. Trên cơ sở đó, Văn thư của Bộ Nội vụ đã đóng dấu 1 bản. Hồ sơ thất lạc là bản đóng dấu công văn đến.

“Chúng tôi đang phối hợp với Cơ quan công an để kiểm điểm cá nhân, tổ chức có liên quan. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cụ thể”- ông Nguyễn Trọng Thừa cho hay.

Liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, trong phiên họp báo thường kì ngày 3/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức về vụ việc liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định, theo thông báo ngày 31/7 của Bộ Công an và đã được báo chí đăng tải, vào ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra.

Đối với các câu hỏi liên quan đến việc mối quan hệ Việt Nam và Đức sẽ bị ảnh hưởng ra sao sau vụ việc này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì, phát triển quan hệ đối tác – chiến lược giữa Việt Nam và Đức.

Song Đào, Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ