• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung tâm DVVL Lạng Sơn: Cầu nối tin cậy cho lao động vùng biên

Kinh tế 27/10/2020 16:43

(Tổ Quốc) - "Năm 2019, có gần 2.000 người đã thông qua Trung tâm để được kết nối với doanh nghiệp phía nước bạn. Tuy nhiên, năm 2020, do dịch Covid-19 nên chúng tôi đang dừng hoạt động này. Thời gian tới, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, chúng tôi sẽ tiếp tục có cơ chế hợp tác để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi sang nước bạn làm việc", Bà Hoàng Thị Bích Loan - Giám đốc Trung tâm DVVL Lạng Sơn cho hay.

Bà Hoàng Thị Bích Loan - Giám đốc Trung tâm Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Lạng Sơn trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tổ Quốc về công tác tư vấn, giới thiệu việc làm của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2020:

Trung tâm DVVL Lạng Sơn: Sẽ kết nối, tạo cơ hội cho học sinh, người lao động có việc làm - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Bích Loan - Giám đốc Trung tâm DVVL Lạng Sơn - Ảnh: Nam Nguyễn

-Bà có thể cho biết về kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm trong 3 quý đầu năm 2020?

+ 9 tháng đầu năm 2020, Trung tâm DVVL Lạng Sơn đã thực hiện tổ chức nhiều buổi  tư vấn, tuyên truyền chính sách pháp luật lao động, định hướng nghề nghiệp cho người lao động và học sinh, sinh viên… Trên cơ sở đó, Trung tâm cũng đã tuyên truyền, tư vấn cho rất nhiều lượt người lao động, học sinh để từ đó người lao động, học sinh hiểu biết hơn về chính sách pháp luật lao động nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ cũng như nghĩa vụ khi tham gia làm việc với các doanh nghiệp.

Bà Hoàng Thị Bích Loan - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn 

Cũng trong 9 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tuyên truyền chính sách pháp luật, định hướng nghề nghiệp cho người lao động được sử dụng bằng nhiều biện pháp, đơn cử như tuyên truyền trực tiếp thông qua người lao động, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp qua website, facebook, zalo… của đơn vị. Ngoài ra, Trung tâm cũng tư vấn trực tuyến cho người lao động nếu họ có nhu cầu về việc làm.

Trung tâm DVVL Lạng Sơn: Sẽ kết nối, tạo cơ hội cho học sinh, người lao động có việc làm - Ảnh 2.

Người lao động đến giao dịch tại Trung tâm DVVL Lạng Sơn - Ảnh: Nam Nguyễn

Đến hết tháng 9/2020, Trung tâm đã tư vấn cho gần 6.000 lượt lao động, so với cùng kỳ năm 2019 đạt 67,15%. Tổng số người đăng ký tìm việc làm gồm 522 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 39%. Số người giới thiệu việc làm nhận được việc làm là 271 người, so với cùng kỳ năm 2019 đạt 45%.

Ngoài ra, Trung tâm cũng kết nối với đầu cầu của các tỉnh thứ 5 hàng tuần đều mở các phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Thời gian vừa rồi Trung tâm cũng phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn tổ chức một phiên giao dịch việc làm cho tất cả sinh viên và học sinh một số trường THPT trên địa bàn thành phố, kết nối được với khoảng 20 doanh nghiệp. Qua phiên giao dịch này các em học sinh rất phấn khởi vì đã nắm bắt được các vị trí việc làm còn trống, thậm chí tại phiên giao dịch việc làm này, có nhiều học sinh đã đăng ký sau này ra trường sẽ ký kết hợp đồng với doanh nghiệp.

-Trong số những ngành nghề Trung tâm DVVL Lạng Sơn tư vấn, giới thiệu cho người lao động thì đâu là ngành nghề được người lao động quan tâm nhất, thưa bà?

+ Hầu hết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là lao động phổ thông nên họ đặc biệt quan tâm đến các nghề tự do và ngành nghề tại các khu công nghiệp. Do đó, Trung tâm tư vấn cho họ về chính sách pháp luật để họ tham gia làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ sở doanh nghiệp trong nước. 

Trong thời gian đầu năm, người lao động đến giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp rất nhiều, tuy nhiên, qua tư vấn, định hướng và hướng dẫn thì đến thời điểm này, số lượng người lao động đến giải quyết bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị giảm đi rõ rệt. Tôi cho rằng, người lao động khi đã quan tâm đến việc làm thì họ sẽ tự chủ động. Điều này rất tốt.

-Xin bà cho biết định hướng của Trung tâm từ nay đến cuối năm nhằm đẩy mạnh hiệu quả hơn nữa công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động?

+Trong thời gian cuối năm, chúng tôi thực hiện giải pháp tăng tốc trong việc tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm. Trong đó, chúng tôi sẽ kết nối với đoàn thanh niên của các xã, phường, thị trấn, các trường học để định hướng nghề và tư vấn về xuất khẩu lao động. 

Hiện nay, chúng tôi đang hướng tới đối tượng là bộ đội chuẩn bị xuất ngũ. Chúng tôi dự định sẽ tư vấn chính sách dạy nghề, định hướng cho các cháu về nghề, công tác tuyển dụng...

Lĩnh vực hàng không hiện nay đang có rất nhiều vị trí mà họ muốn hướng đến đối tượng là bộ đội xuất ngũ, bởi theo họ, đối tượng bộ đội xuất ngũ được đào tạo nghiêm túc, thể chất và năng lực trình độ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác trong tỉnh cũng đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Chúng tôi sẽ kết nối, tạo cơ hội cho các em học sinh, người lao động có việc làm.

Trung tâm DVVL Lạng Sơn: Sẽ kết nối, tạo cơ hội cho học sinh, người lao động có việc làm - Ảnh 3.

Ảnh: Nam Nguyễn

-Là tỉnh giáp biên với Trung Quốc nên chắc số lượng lao động của Lạng Sơn sang nước bạn làm việc sẽ không nhỏ. Bà có thể chia sẻ về điều này?

+ Đặc thù của tỉnh Lạng Sơn là lao động vùng biên. Trước thời điểm năm 2018, có hàng nghìn người sang biên giới Trung Quốc để làm lao động phổ thông. Khi đó, quyền lợi của người lao động chưa được đảm bảo. 

Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã có cơ chế hợp tác lao động giữa tỉnh Lạng Sơn và Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc và qua đó, chúng tôi đã kết nối với các doanh nghiệp của Trung Quốc. 

Chúng tôi cũng đã định hướng cho người lao động khi tham gia lao động tại nước bạn phải thông qua các kênh của chúng tôi để có được sự đảm bảo về quyền lợi. Khi đó, người lao động đã có sự nhìn nhận, thay đổi hoàn toàn. 

Năm 2019, có gần 2.000 người đã thông qua Trung tâm DVVL Lạng Sơn để được kết nối với doanh nghiệp phía nước bạn. Tuy nhiên, năm 2020, do dịch Covid-19 nên chúng tôi đang dừng hoạt động này. Trong thời gian tới, nếu dịch bệnh được kiểm soát, chúng tôi sẽ tiếp tục có cơ chế hợp tác để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi sang nước bạn làm việc.

- Xin cảm ơn bà! 

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ