• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Thời sự 24/02/2023 11:48

(Tổ Quốc) - Ngày 24/2, Bộ Quốc phòng phối hợp Văn phòng Chính phủ và tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình".

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi hội thảo

Hội thảo là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Hội thảo là dịp để tiếp tục khẳng định, làm rõ thêm những đóng góp và cống hiến to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quê hương Quảng Bình. Giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, ra sức học tập, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Ảnh 2.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo "Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình" phát biểu khai mạc hội thảo.

Có thể khẳng định rằng, Quảng Bình là vùng đất thiêng liêng, là nơi khởi đầu cho công cuộc mở cõi về phương Nam của nước Đại Việt. Những yếu tố lịch sử, văn hóa và thiên nhiên đó đã kiến tạo và rèn đúc con người Quảng Bình đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại mà bản lĩnh, ngoan cường, kiên trung, thông minh và quyết đoán, giàu chí tiến thủ, giàu lòng nhân ái, yêu nước nồng nàn, lao động sáng tạo.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Ảnh 3.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên báo cáo Đại tướng Võ Nguyên Giáp về kế hoạch phản công Đường 9 Nam Lào năm 1970 (Ảnh tư liệu)

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Ảnh 4.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên kiểm tra tiến độ thi công cầu đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Ảnh tư liệu)

Mảnh đất Quảng Bình đã sản sinh, nuôi dưỡng và tôi luyện nhiều bậc danh nhân, hào kiệt, trí dũng song toàn làm rạng danh non sông gấm vóc như Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Hoàng Kế Viêm, Lê Trực… Đặc biệt, mảnh đất Quảng Bình đã sinh ra 2 vị tướng tài ba, học trò ưu tú và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Cả cuộc đời Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã chiến đấu, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là tấm gương sáng, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn tận tụy, tuyệt đối trung thành, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Ảnh 5.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từng thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình (Ảnh tư liệu)

Tên tuổi và sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn liền với những chiến công hiển hách, những đóng góp to lớn của đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Là người đã trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo xây dựng, phát triển, tổ chức chiến đấu, bảo vệ, khai thác đường Trường Sơn kịp thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ giúp đỡ cách mạng Lào, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại hội thảo này, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình chia sẻ: Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên luôn dành tình cảm sâu nặng và sự quan tâm đặc biệt đối với tỉnh Quảng Bình cả trong thời chiến cũng như trong thời bình. Những lần về thăm quê hương và những lần đoàn cán bộ của tỉnh đến thăm, Trung tướng đều có những lời chỉ bảo, ý kiến đóng góp tâm huyết đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình để từng bước xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Ảnh 6.

"Đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung đã luôn ghi nhớ và mãi tự hào về một vị Tư lệnh quả cảm, mưu trí, thao lược nhưng rất bình dị, gần gũi, một con người sống "Trọn nghĩa - vẹn tình" với đồng đội và Nhân dân"... Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình khẳng định

"Khắc ghi những lời căn dặn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Bình không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống của quê hương "Hai giỏi", đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển theo các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ đề ra"... ông Vũ Đại Thắng khẳng định./.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ