• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Thời sự 05/02/2021 20:21

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, dẫn đầu.

Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai cảm ơn Linh mục Trần Xuân Mạnh và các vị chức sắc Công giáo đã tới thăm, chúc mừng nhân dịp chuẩn bị đón năm mới. Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những đóng góp to lớn của tín đồ Công giáo cũng như Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong những năm qua trên các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại.

Thông tin về thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cảm ơn Linh mục Trần Xuân Mạnh đã tới dự khai mạc và bế mạc Đại hội, khẳng định Đại hội là sự kiện đặc biệt, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đất nước, đề ra những mục tiêu đưa đất nước phát triển. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển và có thu nhập cao. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, bà Trương Thị Mai cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu này cần có sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Linh mục Trần Xuân Mạnh. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng trong năm 2020, dù Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch COVID-19 song nhiệm vụ này vẫn cần tiếp tục được triển khai quyết liệt trong năm 2021, qua đó góp phần đem lại cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân, để người dân Việt Nam đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.

Bà Trương Thị Mai mong muốn Linh mục Trần Xuân Mạnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương nói riêng và các cơ quan, ban ngành khác để góp phần đưa Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu kép, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống cho nhân dân. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc Linh mục Trần Xuân Mạnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cũng như toàn thể chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo năm mới hạnh phúc giữa hồng ân của Thiên chúa.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Ban.

Cảm ơn Ban Dân vận Trung ương trong thời gian qua đã giúp đỡ những hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo tiếp tục trung thành với Tổ quốc, thực hiện tốt đường hướng của Giáo hội “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 song song với phát triển kinh tế - xã hội; nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo TTXVN

NỔI BẬT TRANG CHỦ