• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc

Văn hoá 22/10/2019 09:26

(Tổ Quốc) - Sáng 21/10, tại Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp Xây dựng chương trình Lễ hội và Truyền dạy đánh chiêng - nhạc cụ dân tộc năm 2019.

1

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đắk Lắk)

Tham gia lớp học có hơn 60 học viên đang công tác tại Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa của 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 3 đơn vị lực lượng vũ trang: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn Đặc công 198, Trại giam Đắk Tân...

Theo đó, trong thời gian 10 ngày (21 - 30/10), các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung, gồm: Phương pháp viết kịch bản lễ hội dân gian, Lễ hội văn hóa hiện đại; Giới thiệu đặc tính cấu tạo và nguyên lý phát âm độc đáo của một số loại nhạc cụ dân tộc Tây nguyên; Các phương thức diễn tấu nhạc cụ thuộc bộ gõ và bộ thổi trong nhạc cụ Tây Nguyên; Cách biên soạn phần phối hợp các nhạc cụ trong  các tác phẩm hòa tấu, độc tấu, và phần đệm cho ca khúc; Cải biên và khai thác các nhạc cụ truyền thống. Ngoài ra, các học viên cũng được truyền dạy kỹ năng diễn tấu nhạc cụ gõ, Kỹ thuật gõ; Nhạc cụ thổi Đing Puốt, Ky pah. Tập một số bài chiêng Ê đê và M'Nông...

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích gìn giữ, bảo tồn và phát huy có hiệu quả di sản Văn hóa cồng chiêng, từng bước khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk; Đồng thời thông qua lớp học giúp cho cán bộ phong trào ở cơ sở nắm vững cách xây dựng chương trình, tổ chức các lễ hội; phương pháp, kỹ năng truyền dạy, diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ