• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới

Thời sự 22/02/2020 15:00

(Tổ Quốc) - Sau hàng chục năm "sống treo" trên khu vực Thượng Thành thuộc hệ thống Kinh thành Huế đã bắt đầu tháo dỡ những căn nhà tạm bợ để chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới, trả lại mặt bằng cho di tích. Đây được xem là "cuộc di dân lịch sử" của Thừa Thiên Huế.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 1.

Những ngày qua, nhiều hộ dân "sống treo" hàng chục năm trên khu vực Thượng Thành thuộc hệ thống Kinh thành Huế đã bắt đầu tháo dỡ những căn nhà tạm bợ để chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới, trả lại mặt bằng di tích cho địa phương nhằm bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử của di tích này.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 2.

Đây là một phần công việc của đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, một trong những đề án được xem là lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế từ trước đến nay.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 3.

Theo đề án này, Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng tổng cộng khoảng 4.201 hộ dân đang sinh sống tại khu vực 1 di tích với tổng mức đầu tư khoảng 4.097 tỷ đồng. Mục tiêu cụ thể từ năm 2019-2021 (giai đoạn 1) hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực di tích Kinh thành Huế gồm thượng thành, các eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 4.

Từ năm 2022-2025 (giai đoạn 2) sẽ hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực các di tích: Hồ Tịnh Tâm, Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 4 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 5.

Dự kiến trong đợt đầu tiên của giai đoạn 1 sẽ có 500 hộ dân "sống treo" trên di tích được di dời đến nơi ở mới. Các hộ di chuyển bàn giao mặt bằng được chính quyền địa phương hỗ trợ tiền tạm cư mỗi hộ ít nhất 2 triệu đồng/tháng để thuê nhà trọ trong thời gian chờ đợi các thủ tục giao đất làm nhà. Những hộ dân sớm bàn giao mặt bằng được thưởng từ 4 - 7 triệu đồng.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 6.

Gắn bó với căn nhà của mình hàng chục năm, nhiều người dân không khỏi luyến tiếc, tuy nhiên ai cũng tự nguyện thực hiện việc tháo dỡ trả lại mặt bằng theo đúng chủ trương đã đề ra với mong muốn sớm được tái định cư, sớm ổn định cuộc sống.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 7.

Nhằm hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động các hội đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên chung tay giúp đỡ bà con vận chuyển đồ đạc. Đối với diện tích sau khi người dân chuyển đi, chính quyền địa phương sẽ có phương án quản lý chặt chẽ.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 8.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có chủ trương đối với những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, địa phương sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở theo phương thức “chìa khóa trao tay”.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 9.

Những căn nhà kiên cố cũng được tháo dỡ...

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 10.

Những gì còn sử dụng được được người dân tháo dỡ cẩn thận.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 11.

Người dân thắp hương, làm lễ trước khi chuyển đến nơi ở mới.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 12.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 13.

Những vật dụng sinh hoạt gia đình được thu dọn dần...

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 14.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 15.

Theo trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, hiện hạ tầng khu tái định cư Bắc Hương Sơ với diện tích 9,6 ha gồm 488 lô đất phục vụ việc di dân cơ bản đã xây dựng xong, sẵn sàng đón người dân di dời đến để làm nhà.

Tự nguyện tháo dỡ nhà, người dân trả lại mặt bằng sau hàng chục năm "sống treo" trên di sản thế giới - Ảnh 16.

Phút nghỉ ngơi trước khi hoàn thành nốt công việc tháo dỡ, thu dọn nhà, trả lại mặt bằng di tích.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ