• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuần thứ 2 xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam khai gì?

Pháp luật 19/11/2018 07:57

(Tổ Quốc) - Tuần đầu tiên, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây trực tuyến ngàn tỷ đồng. Tuần qua, Tòa đã bắt đầu thẩm vấn các bị can.

Tuần qua, đa số các bị cáo đều nhận sai, song lý giải do vô tình làm theo lệnh hoặc tin những người đứng đầu đường dây.

Trong đó, vào chiều 17/11, khai trước tòa, Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch Công ty VTC Online, một trong những nhân vật "cộm cán" vận hành game đánh bạc ngàn tỷ trong phần trả lời thẩm vấn đã cho hay, Nam đã đề nghị Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Công ty CNC để hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Tuần thứ 2 xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam khai gì? - Ảnh 1.

Phan Sào Nam tại phiên tòa.

Trong các bài viết tuần qua, báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, dù phần mềm đánh bạc này chưa được cơ quan nào cấp phép nhưng những kẻ chủ mưu vẫn vận hành và trong 28 tháng đã kiếm được hàng ngàn tỷ đồng.

Nam khai, được Nguyễn Văn Dương nói rằng CNC là công ty "bình phong" của C50, Bộ Công an và vừa làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến.

"Bị cáo hiểu là dù không có phép, nhưng có thể phát hành, anh Dương cũng rất tự tin nên 2 bên đã ký hợp đồng rất chính thống và khẳng định trách nhiệm của 2 bên"- Nam khai.

Ngoài ra, giai đoạn đầu tiên của Rikvip từ tháng 4/2015 - 8/2016, CNC ký với VTC online, Nam cho rằng, CNC làm tốt công việc của mình như thực hiện cổng thanh toán, công tác kỹ thuật.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, vì sao đến tháng 8/2016, game bài Rikvip lại chuyển thành game Tip.Club?, Nam cho hay, "thời điểm này để CNC đứng danh nghĩa phát hành thì nhạy cảm, anh Dương nói để sắp xếp lại một chút". Tuy Dương nói về lý do này không rõ ràng và chỉ nói là muốn đổi tên nhưng bản chất 2 game Rikvip và Tip.Club là giống nhau.

Cả 2 giai đoạn vận hành game bài Rikvip và Tip.Club bị cáo Nam khai được hưởng lợi cá nhân khoảng 1.400 tỷ có lẻ. Nam cho biết, một số tiền mặt bị cáo chuyển cho người thân cất giữ, đầu tư vào một số công ty và bất động sản.

Tại tòa, Phan Sào Nam cũng thừa nhận hành vi rửa tiền như cáo trạng đã cáo buộc.

Theo cáo trạng, Phan Sào Nam đã chủ động về đầu thú, thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền" của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Hôm nay, 19/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục phần thẩm vấn các bị can./.


Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ