• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vắng họp, hai chủ tịch huyện bị bắt giải trình, kiểm điểm

Thời sự 17/11/2018 11:18

(Tổ Quốc) - Được mời dự trong cuộc họp giải quyết chính sách đối với thanh niên xung phong, tuy nhiên hai lãnh đạo huyện vắng mặt không lý do.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn yêu cầu ông Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh và ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê báo cáo giải trình sự việc vắng mặt không lý do trong cuộc họp nghe báo cáo về giải quyết chính sách đối với thanh niên xung phong.

Vắng họp, hai chủ tịch huyện bị bắt giải trình, kiểm điểm - Ảnh 1.

Công văn UBND tỉnh yêu cầu hai lãnh đạo giải trình việc vắng mặt trong cuộc họp.

Theo đó, 7/11/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Giấy mời về việc tổ chức họp để nghe báo cáo về giải quyết chính sách đối với thanh niên xung phong vào hồi 14h ngày 9/11/2018.

Theo công văn thì đây là cuộc họp quan trọng nhằm giải quyết những tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Tuy nhiên, hai lãnh đạo UBND huyện Hương Khê và UBND huyện Kỳ Anh vắng mặt không có lý do, không có báo cáo, xin phép.

Với lý do này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hương Khê và UBND huyện Kỳ Anh nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nội vụ tổng hợp và đưa vào xem xét trong quá trình xét thi đua năm 2018.

Vắng họp, hai chủ tịch huyện bị bắt giải trình, kiểm điểm - Ảnh 2.

Trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Liên quan đến sự việc này, ông Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết, trước đó đã giao cho Phó chủ tịch huyện tham dự cuộc họp này.

"Hôm đó tôi đã giao cho Phó chủ tịch huyện đi, tuy nhiên đồng chí này ốm, không kịp báo cáo lên UBND tỉnh. Ngoài ra trong cuộc họp này cán bộ Phòng LĐTB&XH cũng có mặt tham dự.

Trước sự việc này, chúng tôi đã có giải trình đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trong kỳ họp tiếp theo", ông Hoàn cho hay.

Phan Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ