• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VĐV 30 tuổi mang HCV 110m rào về cho đoàn Hà Nội

Thể thao 13/11/2020 15:34

(Tổ Quốc) - Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Nguyễn Ngọc Quang xuất sắc mang về tấm huy chương vàng Giải điền kinh Quốc gia 2020 cho đoàn thể thao Hà Nội ở nội dung 110m rào nam.

Chiều 13/11, Giải điền kinh Quốc gia 2020 đã đi đến những ngày cuối cùng. Cuộc đua ngày càng trở nên gay cấn khi đây được xem là giải đấu trong nước cao nhất của bộ môn Điền kinh, quy tụ nhiều vận động viên có chất lượng, đạt thành tích cao ở các giải đấu quốc tế. Trong trận chung kết 110m rào nam diễn ra vào sáng nay, VĐV Nguyễn Ngọc Quang xuất sắc mang về tấm Huy chương vàng cho đoàn thể thao Hà Nội ở tuổi 30 với thành tích 14 giây 47.

Nguyễn Ngọc Quang là con trai "tượng đài điền kinh" Vũ Bích Hường, người từng đem về tấm HC vàng lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 18 năm 1995 ở nội dung 110 m rào. Anh một lần nữa khẳng định bản lĩnh con nhà nòi dù đã từng giải nghệ sau Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2016 và mới trở lại tập luyện khoảng 3 năm gần đây. Dù đã có khoảng thời gian nghỉ tương đối dài nhưng thành tích của Ngọc Quang vẫn chưa hề bị phá vỡ.

VĐV 30 tuổi mang HCV 110m rào về cho đoàn Hà Nội - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Quang (ngoài cùng bên phải) giành HCV nội dung 110m rào nam dù đã ở tuổi 30 (Ảnh: Minh Khánh)

"Ở tầm tuổi này vẫn giành được huy chương vàng tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm thấy tự khâm phục bản thân mình vì vẫn còn cố gắng tập luyện được đến ngày hôm nay và còn vô địch" – Ngọc Quang chia sẻ.

Được thừa hưởng gen từ mẹ, Ngọc Quang sớm trở thành tài năng trẻ hàng đầu ở nội dung chạy rào nam. Năm 18 tuổi, chàng trai cao 1m80 đã đoạt được tấm HCV đầu tiên và nhanh chóng được chọn vào lực lượng đội tuyển điền kinh quốc gia. Anh cho biết, việc theo mẹ từ bé và nhìn mẹ cùng các cô các chú tập luyện đã giúp anh khơi dậy niềm đam mê với Điền kinh.

Trên sân vận động Mỹ Đình hôm nay, tất cả bạn bè, người thân trong gia đình đều đã có mặt trên khán đài cổ vũ cho Nguyễn Ngọc Quang. Đặc biệt còn có sự xuất hiện của con trai và mẹ Vũ Bích Hường. Đây vừa là động lực, vừa là áp lực giúp cho Ngọc Quang có thể bước vào thi đấu với tinh thần tốt nhất. Ở tuổi 30 đã từng có lúc Quang quyết định từ bỏ nhưng sau đó lại tiếc nuối, anh quay lại với quyết tâm cao và tất cả đã được đền đáp xứng đáng.

Là bố của 2 con nhỏ (một 11 tuổi, một mới 5 tuổi), Ngọc Quang hi vọng các con có thể nối nghiệp gia đình tiếp tục gắn bó với điền kinh: "Tôi rất muốn các con theo nghiệp nhưng cái này để tương lai các cháu trả lời. Các cháu mà thích và đam mê thì tôi luôn ủng hộ. Không phải thấy mình tập luyện vất vả mà mình lại không cho con em theo thể thao thì cũng hơi phí vì sau này các cháu có đam mê thì mình luôn ủng hộ."

Chia sẻ về dự định sắp tới của bản thân, Ngọc Quang cho biết, mục tiêu cao nhất hướng tới SEA Games 31 diễn ra vào năm sau và có khả năng thêm cả đại hội năm 2022. Đó là mục tiêu gần của Nguyễn Ngọc Quang từ 1 đến 2 năm tới.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ