• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng

Thực hiện: Bảo Trung | 02/08/2022

(Tổ Quốc) - Hội Soóng Cọ Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) năm nay tiếp tục cống hiến cho khán giả những trận đấu bóng đặc sắc của chị em Sán Chỉ trong trang phục váy áo truyền thống.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 1.

Bóng đá nữ là một môn thể thao trong Ngày hội Soóng cọ của người Sán Chỉ xã Húc Động, huyện biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh. Qua nhiều năm, các trận đấu trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch bởi nét riêng độc đáo – các cầu thủ mặc váy áo truyền thống thi đấu thay vì quần đùi, áo số.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 2.

Trở lại sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, các trận đấu không tổ chức tranh giải mà chỉ giao lưu giữa các thôn của xã Húc Động với nhau và đội khách mời.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 3.

Trang phục của cầu thủ đều là áo, váy và khăn vấn đầu của người Sán Chỉ. Cách phân biệt thành viên hai đội chỉ dựa vào màu sắc đậm nhạt của áo. Trang phục truyền thống khiến những pha đấu bóng trở nên duyên dáng và đẹp mắt.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 4.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 5.

Tuy vậy, các trận đấu không hề kém phần quyết liệt, các chị em so kè gay cấn trong từng đường bóng.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 6.

Các cầu thủ nghiệp dư ngày thường quen đi rừng, làm nương, nay xỏ giày đá bóng cũng không kém phần chuyên nghiệp, rê dắt, bứt tốc, sút xa...

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 7.

Trận đấu giữa thôn Nà Ếch và Mõ Túc sáng nay có những cầu thủ vẫn còn là học sinh, có em mới 15 tuổi nhưng rất đam mê bóng đá, theo các chị, các cô lên sân.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 8.

Giải bóng đá nữ thi đấu theo thể thức sân 7 người, mỗi trận đấu kéo dài 40 phút.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 9.

Các cô gái mặc trang phục đặc trưng của dân tộc Sán Chỉ trên sân bóng.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 10.

Cô gái Sán Chỉ mặc trang phục dân tộc có kỹ thuật dẫn bóng không kém các đấng nam nhi.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 11.

Các cô gái Sán Chỉ mặc váy tranh bóng, hình ảnh thú vị chỉ có ở Giải bóng đá nữ Bình Liêu.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 12.

Thi đấu trên sân đất, xung quanh là ruộng bậc thang, núi non trùng điệp cũng là một điểm ấn tượng của Giải bóng đá nữ xã Húc Động (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 13.

Kỹ thuật đi bóng của các nữ cầu thủ nghiệp dư không kém các cầu thủ chuyên nghiệp.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 14.

Chứng kiến trận đấu, du khách không chỉ thấy được vẻ đẹp duyên dáng của các nữ cầu thủ mà còn thấy rõ nét cá tính, tinh thần thể thao của những cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy, vấn khăn đá bóng.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 15.

Pha tranh bóng quyết liệt không kém những trận cầu đỉnh cao.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 16.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 17.

Các cô gái tranh bóng hồn nhiên, dễ thương mang lại tiếng cười cho khán giả.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 18.

Chị Lài Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Liêu cho biết thêm: "Không chỉ là hoạt động thể thao, rèn luyện sức khoẻ, chúng tôi cũng khuyến khích các chi hội chú trọng tới nét đẹp trang phục truyền thống, giữ ở mức tự nhiên nhất, đơn cử như vẫn vấn tóc, mặc váy áo truyền thống Sán Chỉ. Bản sắc văn hoá, sự vô tư nhiệt tình trong thể thao của các cô gái Sán Chỉ tạo nên sức hấp dẫn vô cùng cho các trận đấu".

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 19.

Khán giả được thưởng thức một thứ bóng đá mới lạ khác hẳn với bóng đá nữ hay được xem trên truyền hình.

Về Bình Liêu xem các cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy đá bóng - Ảnh 20.

Cầu thủ không mang quần đùi áo số mà mặc trang phục dân tộc đặc trưng của thôn, xã mình. Và điều cuốn hút nhất với khán giả, du khách chính là sự vô tư, hết mình của các cô gái Sán Chỉ trong trang phục truyền thống váy đen, áo xanh, khăn vấn trên đầu cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và đẹp mắt.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ