• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Về nguồn": Chương trình hoạt động đầy ý nghĩa của Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở

(Tổ Quốc) - Nhằm ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho các công đoàn viên, đồng thời thăm hỏi, động viên kịp thời các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong ngành VHTTDL, Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở tổ chức chương trình "Về nguồn" tại tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở, được sự đồng ý của Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), nhân tháng đền ơn đáp nghĩa 27/7/2022, Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở tổ chức chương trình "Về nguồn" tại tỉnh Cao Bằng.

Tham gia chương trình "Về nguồn", đại diện Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở có Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Hà- Trưởng khối, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Vũ Ngọc Trinh- Phó Trưởng khối, cùng đại diện lãnh đạo, công đoàn viên của 11 Công đoàn cơ sở Khối Di sản - Văn hóa cơ sở. Về phía Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng có Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sầm Việt An, Phó Giám đốc Tô Thị Trang, cùng đại diện, công đoàn viên các phòng, ban, trung tâm và các đơn vị trực thuộc Sở.

Tại tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác đã thăm hỏi và trao tặng quà cho 10 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng.

"Về nguồn": Chương trình hoạt động đầy ý nghĩa của Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở trao tặng quà cho các đoàn viên công đoàn ngành VHTTDL Cao Bằng

Phát biểu tại lễ trao tặng quà, ông Nguyễn Văn Hà nhấn mạnh, đây là một hoạt động thường niên của Công đoàn Khối, thể hiện tấm lòng của các đoàn viên công đoàn Khối với các đoàn viên công đoàn trong Ngành VHTTDL. Ông Nguyễn Văn Hà cũng bày tỏ, "Thông qua chương trình năm nay, mong rằng giữa đoàn viên công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở nói riêng, các đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL nói chung, cùng các công đoàn viên ngành VHTTDL tỉnh Cao Bằng sẽ có thêm sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao".

Phát biểu cảm ơn sự chia sẻ, động viên của công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở tới các đoàn viên các đơn vị thuộc Sở, Giám đốc Sở VHTTDL Cao Bằng Sầm Việt An cũng giới thiệu  tới đoàn công tác một số điểm di tích tại Cao Bằng - vùng đất của các di tích lịch sử, văn hóa.

Giám đốc Ban quản lý các Di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng Đào Văn Mùi xúc động chia sẻ, đây là món quà tình cảm yêu thương, khích lệ, động viên tinh thần các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, là tấm lòng sẻ chia của công đoàn Khối để động viên, cùng các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Về nguồn": Chương trình hoạt động đầy ý nghĩa của Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở - Ảnh 2.

Trưởng Khối Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở Nguyễn Văn Hà trao tặng quà cho các đoàn viên công đoàn ngành VHTTDL Cao Bằng

"Về nguồn": Chương trình hoạt động đầy ý nghĩa của Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở - Ảnh 3.

Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở chụp ảnh kỉ niệm với Lãnh đạo BQL các Di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng

Chương trình "Về nguồn" được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta và là dịp học tập, nâng cao nhận thức cho các công đoàn viên, góp phần phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời thăm hỏi, động viên kịp thời các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong ngành VHTTDL. Tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi giữa cán bộ, công chức Khối Di sản - Văn hóa cơ sở với công chức, viên chức Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng có dịp tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa lãnh đạo Cách mạng sau khi về nước. Tại đây, đoàn đã được giới thiệu về giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng nước ta trong quá trình chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước (1941-1945).

Đoàn cũng đến tham quan, học tập tại những điểm du lịch nổi tiếng của Cao Bằng nằm trên tuyến phía Đông - trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng như: Động Ngườm Ngao, Làng đá Khuổi Ky, Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc và Thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Một số hình ảnh của đoàn công tác Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở tại tỉnh Cao Bằng: 


Khánh Vân - Nam Nguyễn - Việt Hùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ