• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VFF lên kế hoạch giao hữu giữa U22 Việt Nam và đội tuyển Quốc gia

Thể thao 21/11/2020 17:43

(Tổ Quốc) - VFF lên kế hoạch để tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam có trận giao hữu vào ngày 23/12 và 27/12

Trong buổi họp báo diễn ra chiều ngày hôm nay (21/11), Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đã chia sẻ về kế hoạch trong năm 2021 của đội tuyển Quốc gia và đội tuyển U22 Việt Nam.

Theo đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến lịch thi đấu bóng đá của năm 2021 trở nên dày đặc. Nếu như đội tuyển Việt Nam có 2 nhiệm vụ chính là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup, thì đội tuyển U22 Việt Nam cũng đảm nhiệm trọng trách hướng tới vòng loại U23 châu Á và có mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31. Bên cạnh đó, ở cấp CLB, Hà Nội FC, Sài Gòn FC và Viettel cũng sẽ tham dự các giải đấu cấp độ châu lục.

VFF lên kế hoạch giao hữu giữa U22 Việt Nam và đội tuyển Quốc gia - Ảnh 1.

VFF lên kế hoạch giao hữu giữa U22 Việt Nam và đội tuyển Quốc gia

"Việc sắp xếp công việc, kế hoạch trong bối cảnh lịch thi đấu dày như vậy là thách thức lớn với VFF. Các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 đáng ra tổ chức vào tháng 6 năm nay sẽ được chuyển sang tháng 3 và tháng 6/2021. Trong khi đó, AFF Cup trước đây tổ chức vào cuối năm thì sang năm 2021 sẽ tổ chức vào tháng 4. Quỹ thời gian còn lại rất ngắn nên các hoạt động của ĐTQG trong năm 2021 sẽ rất bận rộn" - ông Hoài Anh phát biểu.

Do đó, một trong nhưng vấn đề được đưa ra bàn bạc tại Đại hội thường niên VFF diễn ra vào sáng nay (21/11) là việc sắp xếp các giải đấu trong năm 2021 đảm bảo thời gian, đạt được mục tiêu đạt ra.

Tuy nhiên, các kế hoạch vẫn sẽ ưu tiên cho đội tuyển Quốc gia hơn bởi SEA Games khai mạc vào ngày 21/11. Môn bóng đá nam có thể khởi tranh trong khoảng 11-15/11. Nhưng trong trường hợp đội tuyển Quốc gia lọt vào vòng loại ba World Cup 2022 thì các trận đấu cũng có thể diễn ra trong tháng 11.

Vị Tổng thư ký VFF cũng cho biết, thể thức thi đấu V-League mùa giải 2021 vẫn sẽ sử dụng phương án chia nhóm (đua vô địch, đua trụ hạng). Đây được xem là giải pháp tình thế khi quỹ thời gian không có.

Ngoài ra, VFF cũng lên kế hoạch để tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam có trận giao hữu vào ngày 23/12 và 27/12. Địa điểm thi đấu dự kiến sẽ được tổ chức ở Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Hoài Anh cho biết, tiền bán vé sau khi trừ đi chi phí tổ chức sẽ sử dụng để ủng hộ đồng bào trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ