• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vì sai phạm đất đai, nhiều lãnh đạo huyện ở Hà Tĩnh bị kỷ luật

Thời sự 17/12/2018 22:19

(Tổ Quốc) - Do vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý đất đai, nhiều lãnh đạo huyện ở tỉnh Hà Tĩnh bị kỷ luật.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Việt, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; đồng thời đề nghị bố trí công tác khác đối với đồng chí Phan Quốc Lập (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Khê) vì vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý đất đai.

Vì sai phạm đất đai, nhiều lãnh đạo huyện ở Hà Tĩnh bị kỷ luật - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh bị bắt giam trước đó. (Ảnh nguồn CACC)

Theo UBKT nhận định, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020, thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ; Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng.

Trước những sai sót trên, ông Nguyễn Văn Việt, Phan Quốc Lập phải nhận hình thức kỷ luật.

Ngoài ra UBKT tỉnh cũng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bổng - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, vì để xảy ra nhiều sai phạm trong đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án Formosa.

Phan Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ