• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam có một Á hậu tài sắc vẹn toàn, đang đỉnh cao thì bỏ ngang đi du học, cuộc sống sau 21 năm gây bất ngờ

Giải trí 28/11/2021 15:20

(Tổ Quốc) - Trong số những Hoa hậu, Á hậu Việt Nam, có thể nói người đẹp này là một trong số những người vô cùng kín tiếng.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2000 với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Phan Thu Ngân; Lê Thanh Nga giành ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Ngọc Oanh sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với nhiều người đẹp khác, chỉ 1m65. Tuy nhiên bù lại, cô có gương mặt xinh đẹp với thần thái kiêu sa, cuốn hút. Danh hiệu Á hậu đã thay đổi dự định sự nghiệp trở thành cô giáo khi Ngọc Oanh - khi đó là sinh viên ĐH Sư phạm Hải Phòng quyết định chuyển hướng sang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí.

Việt Nam có một Á hậu tài sắc vẹn toàn, đang đỉnh cao thì bỏ ngang đi du học, cuộc sống sau 21 năm gây bất ngờ - Ảnh 1.

Đi du học khi sự nghiệp đang "lên"

Sau cuộc thi, Ngọc Oanh nhanh chóng bén duyên với truyền hình, cô đã có 5 năm gắn bó với nghề dẫn chương trình, từng có thời gian công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Từ năm 2004, Ngọc Oanh chính thức trở thành MC chuyên nghiệp. Với sự tận tâm, yêu nghề, Ngọc Oanh đã trở thành một gương mặt MC khá ăn khách.

Khi đang có nhiều "đất" để phát triển, Ngọc Oanh đã tạm gác lại những thành công vừa mới có được để du học Singapore ngành truyền thông với mục đích: "Học ở đây, mình không chỉ được nâng cao khả năng ngoại ngữ, mà còn có thêm cơ hội tích lũy vốn sống và kiến thức về các nước khác".

Việt Nam có một Á hậu tài sắc vẹn toàn, đang đỉnh cao thì bỏ ngang đi du học, cuộc sống sau 21 năm gây bất ngờ - Ảnh 2.

Cô từng chia sẻ thời gian đó: "Tôi rất thích công việc MC. Quyết định đi du học, mở mang tầm hiểu biết của tôi cũng là để phục vụ cho công việc MC tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Ai cũng muốn có dư vị khác lạ. Trong lúc này, tôi biết mình " thiếu" điều gì. Thời gian vừa rồi, tôi cũng bay sang Singapore mấy lần để làm quen, chuẩn bị chỗ ở, đồ đạc… để sau này sang không cảm thấy quá bỡ ngỡ. Nhờ người quen giới thiệu, tôi cũng đã chọn thuê được căn hộ nhỏ giá 500 USD/tháng".

Mặc dù là con gái út trong một gia đình khá giả nhưng với ý thức tự lập rất cao từ bé nên Oanh dễ dàng hoà nhập nhanh với cuộc sống học tập mới. Ngọc Oanh đã lang thang trên những con đường của quốc đảo Sư tử, vui vẻ bắt chuyện với bất cứ ai để trau dồi vốn tiếng Anh. 

Tuy nhiên khó khăn lớn nhất với cô lại là vấn đề tài chính. Mặc dù đã chuẩn bị một khoản tiền tương đối, nhưng có sống mới biết Singapore đắt đỏ như thế nào. Chi phí mỗi tháng cho học phí và sinh hoạt khi đó khoảng gần ba nghìn đô la Mỹ. Tiền thuê một căn phòng có tiện nghi đơn giản thôi đã gần một nghìn đô la. Tiền nhà quá đắt nên cô đành tiết kiệm tiền ăn. Lọ mọ, lần mò mãi rồi mình cũng tìm được mấy cửa hàng ăn giá rẻ, giá chỉ khoảng năm đô la/một phần ăn.

Việt Nam có một Á hậu tài sắc vẹn toàn, đang đỉnh cao thì bỏ ngang đi du học, cuộc sống sau 21 năm gây bất ngờ - Ảnh 3.

Ngọc Oanh dù xây dựng được hình ảnh đẹp, không scandal từ khi đoạt giải nhưng cô hầu như rất ít khi tham gia vào các hoạt động showbiz. Người đẹp cũng khá kín tiếng, nhiều người chỉ biết cô đang tập trung cho công việc kinh doanh. Được biết, Á hậu Ngọc Oanh mở một công ty truyền thông tại TP.HCM, dưới sự hỗ trợ của anh trai.

Cô thổ lộ, từ lâu đã không quan tâm tới tần suất xuất hiện trên báo chí: "Trước đây tôi làm MC, diễn viên, giờ chuyển sang kinh doanh vì tôi muốn đối diện với những thách thức mới để làm mới mình, để xem năng lực thực sự của mình như thế nào. Tôi không phủ nhận những khó khăn, sai sót của mình trong cuộc sống nhưng cũng chưa bao giờ đề cao bản thân là quá giỏi trong các lĩnh vực mình đã dấn thân. Tôi không phải người hoàn hảo và còn rất nhiều thứ cần sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa".

Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 41, Ngọc Oanh vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời nhưng cuộc sống đời tư của cô luôn là một "ẩn số".

Hiểu Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ