• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ 152 lữ hành nghi bỏ trốn tại Đài Loan: Đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an

Du lịch 27/12/2018 14:14

(Tổ Quốc) - Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết trong ngày 26/12 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cho bên công an để xử lý.

Vụ 152 lữ hành nghi bỏ trốn tại Đài Loan: Đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an - Ảnh 1.

Những hình ảnh về đoàn du khách Việt Nam được cho là bỏ trốn tại Đài Loan được công bố - CNA.

Liên quan đến vụ 152 du khách Việt Nam được cho là bỏ trốn ngay khi đến sân bay Cao Hùng - Đài Loan (Trung Quốc), ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch (Việt Nam) cho biết, trong ngày 26/12, Vụ Lữ hành đã làm việc trực tiếp với công an, đồng thời đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cho bên công an để xử lý. 

Về vụ việc này, ông Nguyễn Quý Phương cũng cho rằng cần xử lý nghiêm.

Ngày 27/12, Cục Di dân Đài Loan cho biết đã kết hợp cùng Cục Cảnh sát để thiết lập chuyên án điều tra về vụ việc 152 du khách Việt được cho là bỏ trốn. Bên cạnh đó, cảnh sát cho biết, họ tiếp tục theo dõi những du khách khác cũng như sẽ tìm ra những kẻ đứng sau sự việc.

Trong khi đó, ngày 27/12, theo CNA, 3 trong số 152 du khách Việt Nam mất tích tại Đài Loan đã được tìm thấy ở các huyện Chương Hóa, Tân Trúc, Gia Nghĩa ngày 26/12. Cảnh sát đang tạm giữ những người này để phục vụ công tác điều tra. Những địa phương trên cách Cao Hùng, địa điểm mất tích của đoàn khách từ 100 tới 300 km.

Ngoài ra, 3 du khách khác trong đoàn trên cũng đã tự ý ra sân bay về Việt Nam, một du khách đã có liên lạc. Như vậy, hiện còn 145 người Việt đi Đài Loan chưa rõ tung tích.

Thông tin từ SET News cho hay, nhóm du khách Việt "mất tích" lần này gồm 102 nam và 50 nữ. Theo lịch trình, nhóm du khách tới Đài Loan vào ngày 23 trên chuyến bay mang số hiệu VJ886 và sẽ trở về vào hôm nay 26/12 trên chuyến bay số hiệu VJ841.

Vụ 152 lữ hành nghi bỏ trốn tại Đài Loan: Đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an - Ảnh 2.

Phía Đài Loan đang tích cực triển khai lực lượng để tìm kiếm số người còn lại

Thông tin về Công ty TNHH Thương mại du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế - đơn vị tổ chức tour trên, được thành lập năm 2012, có địa chỉ, tại Tp Hồ Chí Minh, phạm vi kinh doanh: Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam, đưa khách du lịch ra nước ngoài, kinh doanh du lịch nội địa.


Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ