• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ phá rừng ở Quảng Nam: 5 người khai nhận phá rừng

Thời sự 30/03/2018 08:45

(Tổ Quốc) - Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) đã vào cuộc điều tra vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện và phát hiện 5 người có hành vi phá rừng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc điểu tra vụ án phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại xã Jơ Ngây và Tà Lù (Đông Giang) sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an huyện Đông Giang đã phát hiện có hai người tham gia phá rừng gồm Vũ Văn Trứng và Vũ Văn Cưng (cùng trú tại xã Jơ Ngây) đã khai thác gỗ trái phép tại khu vực nói trên. Sau đó, những người này bị xử lý do có vi phạm.

 Hiện trường vụ phá rừng.

Qua theo dõi, ngày 8/3/2018, công an phát hiện hai người là Vũ Văn Trứng và Vũ Văn Cưng (xã Jơ Ngây) đã có hành vi khai thác gỗ trái phép. Ngày 21 và 22/3/2018, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Khu vực xảy ra phá rừng thuộc khoảnh 8,9,10,11 Tiểu khu 41 xã Tà Lu. Khoảnh 1,3 thuộc Tiểu khu 140 xã Za Hung. Hiện trường có 33 gốc cây bị chặt hạ, ước tính khoảng 45,6m3 thuộc nhóm III đến nhóm V. Một số gỗ đã chuyển ra khỏi hiện trường, còn lại 5 lóng gỗ và một cây gỗ chưa cưa xẻ khoảng 11m3. 8 phách gỗ xẻ với khối lượng khoảng 2,3m3.

 Nhiều cây gỗ to bị đốn hạ...

Điều tra cho thấy, có 5 người đã khai nhận đã chặt phá  trong số 33 gốc nói trên gồm Vũ Văn Trứng, Vũ Văn Cưng (Jơ Ngây), Nguyễn Hồng, Bhnước Hồng và A Ting Bnóc (A Ting).

Hiện Công an huyện Đông Giang đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Phương Vy

Phương Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ