• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ phá rừng Quảng Nam: Ba người bị kết án

Pháp luật 01/11/2018 21:03

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam), chiều 1/11, HĐXX TAND huyện này đã tuyên án đối với ba bị cáo.

Theo đó, ông Phùng Văn Bảy (SN 1978, ngụ xã Tiên Lãnh) nhận mức án 4 năm tù, bà Nguyễn Thị Việt (SN 1979, ngụ cùng địa phương) nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "hủy hoại rừng". Ông Nguyễn Hoàng Mai, kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh nhận mức án 1 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, tháng 2/2017, Phùng Văn Bảy (SN 1978, ngụ xã Tiên Lãnh) vào khu vực Dội Lớn (thôn 8, xã Tiên Lãnh) tìm nấm lim xanh thì thấy khu vực rừng tại khoảnh 5,6 tiểu khu 556 còn nguyên sinh nên nảy sinh ý định chặt phá cấy rừng để lấy đất trồng keo.

Sau đó Bảy về nói với vợ là Nguyễn Thị Việt (SN 1979, ngụ cùng địa phương) "trong đó nhiều người phá rừng trồng keo rồi, mình vào kiếm miếng".

Cuối tháng 2/2017, Bảy cùng vợ đem theo 2 tấm bạt nhựa màu xanh, rựa, thức ăn, nước uống đến khu vực trên dựng một lán trại rồi dùng rựa rong cây rừng trong khoảng thời gian 45 ngày công. Sau khi đã phát được một khoảnh lớn, Việt đưa tiền cho chồng mua cưa lốc về để hạ những cây gỗ lớn.

Sau khi phát quang, vợ chồng Bảy mua hạt keo về trồng. Một thời gian sau đó, Bảy vào kiểm tra keo thì thấy mọc không đều, tiếp đó người này thuê một số nhân công đến để dọn cỏ và dặm keo. Đến chiều ngày 15/8/2017, lúc những nhân công được Bảy thuê đang dặm keo thì bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản.

Vụ phá rừng Quảng Nam: Ba người bị kết án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh Phương Vy

Nguyễn Hoàng Mai, là cán bộ kiểm lâm phụ trách Trạm Kiểm lâm địa bàn Tiên Hiệp, đồng thời là kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh. Sau khi nhận thông tin từ người dân thì vị cán bộ này tham mưu cho chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cử cán bộ kiểm tra khu vực nói trên.

Tuy nhiên, khi vào kiểm tra khu vực nói trên, ông Mai đã phát hiện rừng phòng hộ tại khu vực Dội Lớn khoảnh 5,6 tiểu khu 556 bị chặt phá, phát quang các cây rừng to bằng cổ tay nhưng chỉ dùng máy định vị GPS xác định tọa độ nhưng không lập biên bản, không lập hồ sơ vụ việc.

Ông Mai không kịp thời báo cáo với Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam và lãnh đạo xã, đồng thời vị cán bộ này cũng không có phương án quản lý, bảo vệ đối với diện tích rừng nói trên. Đến cuối tháng 5/2017, Mai cùng với một số cán bộ kiểm lâm địa bàn Tiên Hiệp kiểm tra rừng khu vực trên thì phát hiện rừng bị chặt hoàn toàn và đốt cháy nham nhở.

Đáng nói, diện tích rừng bị phá rất lớn nhưng Mai chỉ đo và xác định gần 5ha rừng bị phá, còn lại người này không đo. Cũng theo đó, Mai không báo cáo với Hạt kiểm lâm và chủ tịch xã Tiên Lãnh. Thời gian sau đó, Mai cùng cán bộ địa bàn vào kiểm tra để bắt người phá rừng nhưng không có kết quả…

Quá trình điều tra, xác định rừng bị hủy hoại tại khoảnh 5, khoảnh 6 tiểu khu 556 là rừng nghèo, chức năng phòng hộ, với diện tích 167.188m2, trữ lượng gỗ bị thiệt hại là 1.124,646m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 674,788m3.

Trong đó vợ chồng ông Bảy đã hủy hoại là hơn 36.376m2, trữ lượng gỗ là 275,883m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 165,530m3. Diện tích rừng chưa xác định được người vi phạm là 130.820 m2. 

Phương Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ