• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ “phát nát” đất rừng ở Sóc Sơn: Tạm đình chỉ công việc với Chủ tịch UBND xã Minh Phú

Pháp luật 31/10/2018 13:52

(Tổ Quốc) - Ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Minh Phú tạm bị đình chỉ công việc từ ngày 1/11 cho đến 30/11 để tập trung giải quyết sai phạm về đất đai.

Vụ “phát nát” đất rừng ở Sóc Sơn: Tạm đình chỉ công việc với Chủ tịch UBND xã Minh Phú - Ảnh 1.

Những tòa biệt thự nguy nga xây trên đất rừng - Ảnh Vietnamnet

Liên quan đến vụ "phát nát" đất rừng ở Sóc Sơn, mới đây UBND huyện Sóc Sơn đã công bố Quyết định tạm đình chỉ những nhiệm vụ khác để ông Nguyễn Văn Hân tập trung giải quyết những tồn tại đất đai. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Minh Phú sẽ bị tạm bị đình chỉ công việc từ ngày 1/11 cho đến 30/11 để tập trung giải quyết sai phạm về đất đai.

Về vấn đề này, Phó Bí thư xã Minh Phú, bà Vũ Thị Tuyết Lan, cho biết, 18 hộ vi phạm, trong đó có 2 hộ người lâm trường, còn lại là người từ Hà Nội và các tỉnh mua đất xây nhà ở đây.

“Sau khi Thanh tra TP thực hiện xong thanh tra toàn diện sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm và xử lý nghiêm, bất kể là ai”

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Phó Bí thư xã Minh Phú cũng cho biết, những vi phạm này đã tồn tại rất lâu, của những người từ nhiệm kì trước. Còn sai phạm đến mức độ nào thanh tra thành phố sẽ có kết luận cụ thể.

Bà Vũ Thị Tuyết Lan cũng cho biết, quá trình rà soát cần phải rất cụ thể xem sổ lâm bạ cấp cho các hộ dân trước hay sau thời điểm quy hoạch….những công trình thuộc thẩm quyền xã thì xã tổ chức cưỡng chế, công trình nào vượt thẩm quyền xã thì huyện sẽ tổ chức cưỡng chế theo qui định.

Trước đó, ngày 30/10, phát biểu tại phiên họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 10/2018, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Với 27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng huyện Sóc Sơn phải ra quyết định cưỡng chế vi phạm trong tháng 12, không được để công trình vi phạm mới nào tồn tại.

"Sau khi Thanh tra TP thực hiện xong thanh tra toàn diện sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm và xử lý nghiêm, bất kể là ai", ông Chung nêu rõ quan điểm./.

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ